Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:10
RSS

Người Thái thèm được như U23 Việt Nam và Malaysia

Thứ tư, 17/01/2018, 11:19 (GMT+7)

Thất vọng với thành tích của U23 Thái Lan, người hâm mộ nước này ao ước được như U23 Việt Nam và U23 Malaysia.

U23 Thái Lan đã gây thất vọng tràn trè ở U23 châu Á 2018, khi bị loại tại vòng bảng và rời giải đấu với 3 trận tòa thua, thậm chí thua đậm tới 1-5 ở lượt đấu cuối gặp U23 Palestine. Kết quả này khiến rất nhiều tờ báo của Thái Lan cảm thấy thất vọng.

Tờ Thairath nhận xét: "U23 Thái Lan đã để thua rất đậm 1-5 trước Palestine, U23 Malaysia thật tuyệt vời khi đánh bại Saudi Arabia để tiến vào tứ kết". Tờ này nhận định tiếp về Malaysia và Việt Nam: "Một cú sốc quá lớn, U23 Việt Nam hạ gục U23 Australia, giấc mơ đi tiếp đang rất sáng còn Malaysia thì đã tiến tới trận tứ kết".

Thất vọng với đội nhà, người hâm mộ Thái Lan tỏ ra ngưỡng mộ Việt Nam và Malaysia. Không ít CĐV của Thái Lan bày tỏ muốn được trải qua cảm giác của người chiến thắng tại VCK U23 châu Á.

U23 Thái Lan gây thất vọng lớn tại U23 châu Á 2018

U23 Thái Lan gây thất vọng lớn tại U23 châu Á 2018. Ảnh: Dân Việt

Kwan S. Praphansin chia sẻ: "Thật tuyệt vời Malaysia, cả Việt Nam nữa. Các bạn đã giành chiến thắng ở VCK năm nay, chúng tôi cũng muốn được trải nghiệm cảm giác đó".

Niti Ninchawee thì viết: "Malaysia và Việt Nam đang tạo nên cơn địa chấn tại Đông Nam Á, chúng tôi tự hào về những gì các bạn đang làm cho Đông Nam Á".

Jeek Pavech Chusri thì nói: "Ôi thật tuyệt vời ĐNÁ, chúng tôi tự hào về các bạn. Chúc mừng Malaysia và gửi may mắn tới Việt Nam".

Chiều nay 18h30, U23 Việt Nam sẽ bước vào lượt trận cuối vòng bảng gặp U23 Syria. Nếu giành trọn vẹn 3 điểm trước đối thủ tới từ tây Á, đội bóng áo đỏ sẽ chính thức đoạt vé vào tứ kết U23 châu Á 2018, mà không cần quan tâm tới kết quả của cặp đấu còn lại.

Nếu chỉ giành được một trận hòa trong trận đấu cuối với U23 Syria, đội bóng của HLV Park Hang Seo phải chờ U23 Hàn Quốc không để thua U23 Australia mới có vé đi tiếp.

U23 Châu Á 2018: U23 Saudi Arabia 0 - 1 U23 Malaysia. Nguồn: 360 TV thể thao

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN