Thứ tư, 24/04/2024 | 16:12
RSS

Người Thái choáng với sức mạnh của U19 Việt Nam

Thứ hai, 02/07/2018, 07:05 (GMT+7)

U19 Việt Nam đã ép sân đối thủ từ đầu tới cuối trận và chỉ nhờ vào may mắn U19 Thái Lan mới có được trận hòa trước đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn.

U19 Việt Nam đã thi đấu tuyệt hay và ép sân người Thái trong phần lớn thời gian của trận đấu và chỉ có thần may mắn mới giúp đội bóng trẻ tới từ xứ chùa Vàng tránh được một trận thua trước đại diện của Việt Nam.

Chứng kiến sự lép vế hoàn toàn của Thái Lan so với Việt Nam, nhiều CĐV ở Đông Nam Á tỏ ra bất ngờ. Nickname Chan Wei đặt câu hỏi: “Đây có thực sự là Thái Lan?”. Người khác thì nhận xét: “Đây liệu là U19 Thái Lan B hay C?”,

Bạn Chanathit chia sẻ: “Phải thừa nhận Việt Nam mạnh hơn chúng ta quá nhiều. Nếu không có thần may mắn ủng hộ chúng ta đã thua đậm Việt Nam rồi. Một lần nữa chúng ta phải xem công tác đào tạo trẻ của mình”.

Bạn Sankat thì viết: “Một màn trình diễn quá tệ của các cầu thủ trẻ Thái Lan, nếu cứ đá như vậy e rằng chúng ta sẽ sớm bị loại ở giải này mà thôi”.

U19 Việt Nam hòa trên thế thắng trước Thái Lan
U19 Việt Nam hòa trên thế thắng trước Thái Lan. Ảnh: Thể thao

Chán nản với màn trình diễn của đội nhà, CĐV Sunantha Pasamanang viết ngắn gọn: “Thật thất vọng”. Pokasit viết: "Việt Nam quá mạnh, họ mạnh đồng đều và giờ chúng ta theo đuôi họ rồi".

Trên tờ Bola, ông HLV Hoàng Anh Tuấn của U19 Việt Nam tỏ ra tiếc nuối khi không giành được chiến thắng trước Thái Lan dù đội bóng của ông chơi lấn lướt hoàn toàn đối thủ: “Tôi không hài lòng với kết quả này bởi vì chúng tôi có nhiều cơ hội ghi bàn. Đối với U19 Việt Nam, đây chẳng khác gì một trận thua. Chúng tôi đã chơi rất tốt trước đối thủ của mình nhưng lại không ghi được bàn thắng”.

Ngoài ra, HLV Hoàng Anh Tuấn tin rằng nhiều cơ hội được tạo ra nhờ tâm lý tốt của các học trò. Ông cho hay: ‘Ít nhất tôi đã biết họ có thể làm được những gì sau quá trình tập luyện và chuẩn bị cho giải đấu này.

Chúng tôi phải làm việc chăm chỉ hơn trong quá trình tập luyện và chuẩn bị, để từ đó giải quyết những cơ hội tốt hơn so với những gì đã diễn ra ở trận này”.


Xem thêm: FIFA sửa luật Fair-play vì Nhật Bản?

Mạnh Cường (TTVN)
Theo Đời sống Plus/GĐVN