Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:35
RSS

Người Sài Gòn thích thú, mơ màng trong màn sương mờ ảo

Thứ bảy, 10/12/2016, 11:44 (GMT+7)

Sáng sớm nay, người dân TP.HCM bất ngờ khi thấy thời tiết se lạnh, sương mù bao phủ, điều này đã khiến người dân thành phố quanh năm nóng bức có một cảm giác lạ lẫm, dễ chịu.

Sáng 10/12 nhiệt độ TP.HCM hạ xuống chỉ còn 24 độ C, độ ẩm 100%, khiến sương mù bao phủ. Rất nhiều toà nhà ở quận 1, quận 7 bị che khuất bởi lớp trắng đục.

sương mù bao phủ tòa nhà Bixeco

Phần trên của toàn nhà Bitexco mờ ảo trong sương. Ảnh Dân trí

Theo Vnexpress, trong sáng nay, khắp Sài Gòn bị lớp sương mù dày đặc bao phủ khiến tầm nhìn bị hạn chế. Tiết trời cũng se lạnh nên nhiều người mặc khá kín khi ra đường.

Sương mù bao phủ

Sương mù bao phủ tòa nhà cao nhất Sài Gòn. Ảnh Vnexpress

Theo quan sát Các công trình, khu dân cư ở trung tâm quận 1, 4, quận 7, dọc sông Sài Gòn, đường Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh,... đều bị che khuất bởi lớp sương trắng đục. Từ cầu Thủ Thiêm nhìn về trung tâm không thể nhìn thấy các tòa nhà cao tầng.

sương mù bao phủ

Kênh Tàu Hủ - Bến Nghé mờ ảo trong lớp sương bao phủ. Ảnh Dân trí

Trong khi đó, các tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố và dọc khu vực xa lộ Hà Nội cầu Thủ Thiêm... cũng gần như “biến mất” hoàn toàn trong lớp sương mù trắng đục. Sương mù cộng tiết trời se lạnh khiến nhiều người rất thích thú.

sương mù bao phủ phố đi bộ Nguyễn Huệ

Phố đi bộ Nguyễn Huệ trong làn sương mờ ảo. Ảnh Dân trí

Dân trí đưa tin, đến 9h cùng ngày, trời bắt đầu có những tia nắng dần lên nhưng sương mù vẫn chưa tan hết.

Một chuyên gia môi trường ở TP HCM cho biết trên Vnexpress, sương mù xuất hiện sáng nay là dạng hỗn hợp. Tối qua thành phố mưa lớn kết hợp với độ ẩm cao làm hơi nước ngưng tụ.

Ngoài ra, miền Bắc đang có không khí lạnh cũng ảnh hưởng đến thời tiết TP HCM. Hơi nước gặp tiết trời lạnh không lên cao, thành sương mù bay lãng đãng ở tầm thấp.

sương mù bao phủ khắp TP.HCM

Người dân lưu thông phải bật đèn xe. Ảnh Dân trí

Chuyên gia môi trường khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang khi ra ngoài để tránh các bệnh về hô hấp do sương chứa nhiều khói bụi, chất độc hại.

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, những ngày gần đây khu vực xuất hiện nhiều vùng mây đối lưu gây mưa dông ở nhiều tỉnh thành. Khối mây này sẽ tiếp tục phát triển, gây mưa trong những ngày tới.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus