Thứ bảy, 20/04/2024 | 02:55
RSS

Người phụ nữ tâm thần dùng dao sát hại em trai rồi thông báo cho mọi người biết

Thứ ba, 22/08/2017, 07:11 (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Thanh Thủy để điều tra về hành vi giết người.

Chiều ngày 21/8, trao đổi với báo chí, Đại tá Phạm Văn Ngân – Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT vừa ra lệnh khởi tố và bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1960, ngụ tổ 7, xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 12h ngày 19/8, người dân sinh sống tại tổ 6, ấp 7 xã Trung Ngãi bàng hoàng khi phát hiện thi thể ông Bé nằm chết, trên người có nhiều vết thương ở vùng cổ, tay. Bên cạnh đó, bộ phận sinh dục của nạn nhân cũng bị cắt gần lìa khỏi cơ thể.

Người phụ nữ tâm thần dùng dao sát hại em

Người phụ nữ tâm thần dùng dao sát hại em sau đó thông tin để người dân biết. Ảnh: Tiền Phong.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng đến để giải quyết vụ việc. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của nhân chứng phục vụ công tác điều tra vụ việc.

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định hung thủ giết hại ông Bé chính là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (chị gái nạn nhân). Tại cơ quan điều tra, bà Thủy cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, sau khi ra tay sát hại người em trai, bà Thủy lết về căn chòi của mình cách hiện trường vụ việc khoảng 20m, rửa sạch hung khí là con dao dính máu, thay quần áo mới và thông tin để bà con hàng xóm biết.

chị tâm thần dùng dao sát hại em

Căn chòi của người chị tâm thần dùng dao sát hại em. Ảnh: Tiền Phong.

Tiến hành điều tra, xác minh nhân thân thủ, cơ quan điều tra cho biết bà Thủy có tiền sử bị bệnh tâm thần từ năm 16 tuổi và được gia đình nhiều lần đưa đi chữa trị tại Bệnh viên Tâm thần Biên Hòa (Đồng Nai).

Tuy nhiên, bà Thủy đã thực hiện leo rào để trốn khỏi bệnh viện và bị té chấn thương nặng ở chân. Sau chấn thương, bà Thủy không thể di chuyển được như người bình thường mà chỉ có thể lết thân thể trên mặt đất.

Riêng về phần nạn nhân, cơ quan điều tra cho biết ông Bé đã có vợ nhưng cả 2 đã ly thân được 1 thời gian. Thời điểm xảy ra vụ việc, ông bé sống một mình tại nhà.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Duẩn
Theo Đời sống Plus/GĐVN