Thứ năm, 25/04/2024 | 18:41
RSS

Người phụ nữ bịt mặt bắt cóc bé trai 5 tuổi đang chơi trước sân nhà

Chủ nhật, 06/05/2018, 22:03 (GMT+7)

Một người phụ nữ bịt mặt dụ bé trai lên xe chở đi bị hàng xóm đuổi theo và tóm gọn.

Người phụ nữ bịt mặt bắt cóc bé trai 5 tuổi đang chơi trước sân
Bà Lê Thị Xuyến​ lúc bị người dân tóm gọn. Ảnh: Lao động

Ngày 6/5, Công an thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước đã tạm giữ bà Lê Thị Xuyến (46 tuổi, ngụ phường Long Phước, thị xã Phước Long) để điều tra về việc nghi bà này bắt cóc trẻ em.

Theo đó, khoảng 7h30 cùng ngày, bà Xuyến bịt khăn che kín mặt, chạy xe máy đi qua đi lại mấy vòng rồi dừng trước sân nhà cháu V.T.Đ (5 tuổi), thấy cháu Đ. đang chơi một mình, bà Xuyến liền dụ dỗ cháu bé lên xe.

Sau đó, bà Xuyến phóng xe đi nhanh. Lúc này, người nhà cháu Đ. ở trong nhà phát hiện ra cháu bị người lạ chở đi nên đã tri hô hàng xóm lấy xe gắn máy đuổi theo.

Người phụ nữ bịt mặt bắt cóc bé trai 5 tuổi đang chơi trước sân2Cháu V.T. Đ (5 tuổi) sau khi được giải cứu. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Khi biết phía sau có xe bám theo, bà Xuyến liền tăng tốc độ để cắt đuôi tẩu thoát, nhưng chạy được gần 1 km thì bị nhóm người tóm gọn.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và đưa bà Xuyến về trụ sở để làm rõ động cơ bắt cóc cháu Đ. Trong lúc khám xét nhà bà Xuyến, lực lượng phát hiện có 1 cháu bé dưới 10 tuổi bị bà khóa cửa nhốt trong nhà.

Theo thông tin trên Tri thức trực tuyến, một người dân từng biết về bà Xuyến cho biết, bà Xuyến thuê nhà trọ sống một mình. Bà có đứa con hiện đang ở tỉnh Lạng Sơn. Bà Xuyến đến Bình Phước sinh sống đã lâu, không có nghề nghiệp gì rõ ràng.

Xem thêm clip: Ngoại tình với 2 bạn của chồng - người trong cuộc lên tiếng

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN