Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:17
RSS

Vụ xe cán bộ công an gây tai nạn chết người: Người nhà nạn nhân ra quốc lộ dựng rạp phản đối

Thứ hai, 19/02/2018, 14:36 (GMT+7)

Gia đình nạn nhân Nguyễn Sỹ Ngụ ở xã Phú Lộc ra Quốc lộ 15 dựng rạp phản đối việc cơ quan chức năng thực nghiệm hiện trường vụ công an đi xe biển số giả gây tai nạn chết người.

Sáng nay (19/2) trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Xuân Chiến-Phó công an xã Phú Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết: “Sáng nay gia đình nạn nhân Nguyễn Sỹ Ngụ ở xã Phú Lộc ra Quốc lộ 15 dựng rạp phản đối việc cơ quan chức năng thực nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông do anh Phạm Cao Hoàng (SN 1986), cán bộ Phòng PX14 Công an tỉnh Hà Tĩnh điều khiển ô tô hiệu Vios BKS 38A - 003.85 gây tai nạn khiến ông Ngụ tử vong”.

Ông Chiến cho biết thêm: “Gia đình nạn nhân Ngụ phản đối việc cơ quan chức năng thực nghiệm lại hiện trường vụ tai nạn vào chiều hôm qua (18/2) do còn nhiều việc chưa rõ ràng như: Dựng lại hiện trường vụ tai nạn nhưng không thông báo với tang chủ, cho xe ô tô gây tai nạn nằm ở ví trí khác và ô tô gây tai nạn thay đổi biển số (hôm tai nạn thì xe này mang biển khác nhưng hôm ra thực nghiệm hiện trường thì mang biển thật)”.

công an gây tai nạn chết người
Hiện trường nơi người nhà nạn nhân dựng rạp. Ảnh: Dân Việt

Trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h ngày 16.2 khi anh Phạm Cao Hoàng (SN 1986), cán bộ Trung tâm huấn luyện thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh điều khiển ôtô BKS 38A - 003.85 lưu thông trên QL15A khi đi đến xã Phú Lộc (Can Lộc), thì tông trúng ông Nguyễn Sỹ Ngụ (74 tuổi) đang đi xe đạp trên đường. Cú tông mạnh khiến ông Ngụ ngã xuống đường, sau đó tử vong.

Trưa 18/2, công an huyện Can Lộc phối hợp với chính quyền địa phương thực nghiệm lại hiện trường vụ tai nạn nhưng bị người dân phản đối vì cho rằng ôtô đặt sai vị trí để thực nghiệm. Hơn 100 người dân có mặt tại hiện trường bức xúc, đưa hình ảnh vụ tai nạn hôm trước ra đối chất khiến buổi thực nghiệm bị hoãn.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN