Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:57
RSS

Người nhà khiêng thi thể thanh niên tử vong sau vụ hỗn chiến đi 'bắt đền'

Thứ hai, 29/07/2019, 14:27 (GMT+7)

Trên địa bàn giáp ranh giữa 2 xã Hải Thượng và Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, hàng chục thanh niên hỗn chiến khiến 1 người tử vong. Sau đó, người nhà nạn nhân đã khiêng thi thể đi 'bắt đền'.

Người nhà khênh thi thể thanh niên tử vong sau vụ hỗn chiến đi 'bắt đền'

Hàng chục thanh niên vác hung khí hỗn chiến như phim hành động. Ảnh: ANTT

Ngày 29/7, UBND xã Hải Thượng (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) cho biết trên ANTT, tại khu vực giáp ranh giữa 2 xã Hải Thượng và Hải Hà vừa xảy ra vụ hỗn chiến, khiến 1 người chết, nhiều người bị thương.

Theo đó, vào khoảng 20h ngày 28/7, hai nhóm thanh niên khoảng 30 người đã tập trung trên tuyến đường 513, trục đường chính trong Khu kinh tế Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa), là khu vực giáp ranh giữa 2 xã Hải Thượng và Hải Hà, dùng dao kiếm, gậy gộc để "giải quyết mâu thuẫn".

Sau một hồi hỗn chiến, một nhóm thanh niên do thất thế, đã bỏ chạy về phía xã Hải Thượng và bị nhóm còn lại rượt đuổi, đánh chém.

Sự việc chỉ dừng lại khi có sự xuất hiện trấn áp của lực lượng công an. Hậu quả vụ việc khiến anh Lê Duy T. (SN 1989, ngụ tại thôn Liên Trung, xã Hải Thượng) bị chém nhiều nhát vào đầu, cổ và người. Bên cạnh đó còn có 4 người khác (chưa xác định được danh tính) cũng bị chém trọng thương.

Sau khi gây án, các nghi phạm của cả hai nhóm đều rời khỏi hiện trường. Các nạn nhân bị thương được người dân đưa đi viện cấp cứu. Đến khoảng hơn 21 giờ cùng ngày, do vết thương quá nặng, nạn nhân Lê Duy T. đã tử vong.

Theo Thanh Niên, sau khi xảy ra sự việc người nhà nạn nhân T. để thi thể anh T. trên giường rồi khiêng đi dọc tuyến đường 513, đến trước nhà một thanh niên được cho là thuộc nhóm người đánh nhóm của T. (ở cùng thôn Liên Trung, cách nhà nạn nhân khoảng 300 m), để "bắt đền".

Tại đây, hàng trăm người (cả người thân nạn nhân và người dân) tập trung. Nhiều người la hét đòi "bắt đền" và yêu cầu cơ quan chức năng truy bắt kẻ gây án. Do vụ án xảy ra trên trục đường chính ở Khu kinh tế Nghi Sơn, và là khu vực giáp ranh giữa hai xã Hải Thượng, Hải Hà, nên sự việc ngày càng phức tạp.

Nhận được thông tin, Công an tỉnh Thanh Hóa đã cử lực lượng tới hiện trường. Đồng thời, Công an huyện Tĩnh Gia và các đơn vị nghiệp vụ để tuyên truyền, giải thích cho người nhà nạn nhân; đồng thời đề phòng các tình huống xấu có thể xảy ra.

Đến khoảng hơn 23 giờ cùng ngày, người thân nạn nhân mới đồng ý để các đơn vị chuyên môn đưa thi thể nạn nhân về theo quy định và tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với Công an huyện Tĩnh Gia điều tra, làm rõ vụ việc và tiến hành truy bắt các đối tượng gây án.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN