Thứ năm, 18/04/2024 | 08:01
RSS

Người dùng Facebook điên đảo vì tính năng tạo phép thuật như Harry Potter

Thứ hai, 26/06/2017, 11:15 (GMT+7)

Tính năng mới cho phép bắn pháo hoa Facebook được ra mắt nhân dịp kỷ niệm 20 năm phát hành tập sách Harry Potter đầu tiên tại Anh đang khiến người dùng trên toàn thế giới thích thú.

Những tính năng mới của Facebook luôn khiến đông đảo người dùng trên thế giới thích thú và áp dụng ngay lập tức. Mới đây tính năng bắn pháo hoa Facebook đang gây bất ngờ cho người dùng sau hàng loạt những thay đổi thú vị như gửi tiền cho nhau chỉ bằng 1 click chuột, biểu tượng thả hoa tím, biểu tượng cảm xúc cầu vồng lục sắc,...

Tính năng bắn pháo hoa Facebook chiều lòng fan Harry Potter 1

Tính năng bắn pháo hoa Facebook khiến người dùng Việt Nam thích thú. Ảnh VnExpress

Cụ thể, những ngày này trên mạng xã hội lớn nhất hành tinh liên tục xuất hiện các status liên quan đến những địa danh và nhân vật trong bộ truyện nổi tiếng Harry Potter của tác giả J.K.Rowling. Đặc biệt, chỉ cần người dùng click vào những cụm từ này, lập tức trên màn hình sẽ xuất hiện một chiếc đũa phép và bắn ra chùm pháo phép thuật.

Sau khi một người dùng vô tình phát hiện tính năng mới bắn pháo hoa Facebook, cách tạo ra phép thuật như trong thế giới Harry Potter nhanh chóng trở thành một trào lưu gây “bão” trên mạng xã hội với lượng người tham gia đông đảo. Và tương tự như mọi khi, không có bất cứ lời giới thiệu hay giải thích nào cho tính năng ẩn của Facebook này.

Tuy nhiên theo các nguồn tin, Facebook đã kết hợp với trang Pottermore, nhà xuất bản Bloomsbury và Scholastic để đưa ra tính năng đặc biệt này nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày tập sách đầu tiên của series Harry Potter là “Harry Potter and the Philosopher’s Stone” (Harry Potter và Hòn đá phù thủy) được phát hành lần đầu tại Anh.

ban phao hoa facebook 2

Tính năng bắn pháo hoa trên Facebook ra mắt nhân dịp kỷ niệm 20 năm phát hành tập truyện Harry Potter đầu tiên. Ảnh Internet

Không chỉ tạo ra cây đũa phép biết bắn pháo hoa trên Facebook, khi người dùng mạng xã hội gõ tên 4 nhà thuộc Trường ma thuật và pháp thuật Hogwarts, màu sắc của cụm từ sẽ thay đổi tương ứng theo màu sắc đặc trưng của các nhà trong Harry Potter. Chẳng hạn, cụm từ “Gryffindor” là màu đỏ, “Ravenclaw” là màu xanh dương, “Hufflepuff” màu vàng và “Slytherin” là màu xanh lá cây.

Ngoài ra, nếu người dùng gõ “Harry Potter” thì dòng chữ này cũng sẽ chuyển sang màu đỏ bởi cậu bé phù thủy này thuộc nhà Gryffindor. Hiện người dùng Việt Nam có thể trải nghiệm tính năng bắn pháo hoa Facebook trên cả máy tính và điện thoại di động.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Messenger đã cập nhật thêm tính năng hoàn toàn mới, cho phép người dùng chỉnh sửa các tin nhắn đã gửi với người dùng tại Việt Nam.