Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:40
RSS

Vụ clip bắt đối tượng nghi dâm ô tại TTTM: Người đàn ông thừa nhận hành vi của mình

Chủ nhật, 16/07/2017, 21:22 (GMT+7)

Theo thông tin cơ quan điều tra cung cấp, người đàn ông bị người dân vây bắt đã 2 lần dâm ô trẻ em tại khu trung tâm thương mại ở Long Biên, Hà Nội.

Liên quan đến sự việc bé gái 15 tuổi bị sàm sỡ tại một trung tâm thương mại ở Long Biên (Hà Nội), chiều 16/7, Công an quận Long Biên cho biết đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (SN 1973, ở xã Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên), nhân viên bảo vệ khu vui chơi tầng 3 của trung tâm thương mại Savico – BigC Long Biên để điều tra về hành vi Dâm ô trẻ em.

Dâm ô thiếu nữ tại trung tâm thương mại 1

Chân dung đối tượng dâm ô trẻ em tại trung tâm thương mại. Ảnh Facebook

Theo cơ quan điều tra, khoảng 15h ngày 15/7/2017, cháu Nguyễn Thu P. (SN 2002, ở Long Biên, Hà Nội) xin phép ông nội đến Trung tâm thương mại Savico – BigC Long Biên để xem ca nhạc. Sau khi xem xong phần biểu diễn, bé gái vào khu vui chơi trẻ em Megafun tại tầng 2 của trung tâm thương mại.

Lúc này, thấy P. đứng một mình ở phía nhà bóng, đối tượng Nguyễn Văn Tuấn đã đến nói chuyện làm quen và đưa cô bé vào trong khu nhà bóng chơi. Đến khu vực ống trượt xuống nhà bóng, Tuấn đã có hành vi sàm sỡ cháu P.

Khi thấy bé gái 15 tuổi kêu đau, gã "yêu râu xanh" bỏ ra ngoài mua 10 xèng để cho cháu P. vào khu vui chơi. Chơi hết khoảng 8 xèng, cháu P. bỏ ra ngoài và đi ra khu vực nhà vệ sinh ở tầng 3.

Thấy vậy, Tuấn liền bám theo bé gái sinh năm 2002 vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại và tiếp tục có hành động dâm ô trẻ em. Khi thực hiện xong hành vi sàm sỡ, đối tượng bỏ ra ngoài tiếp tục làm công việc bảo vệ.

Dâm ô trẻ em

Đối tượng bị tạm giữ tại cơ quan công an về hành vi dâm ô trẻ em

Đến khi về nhà, cháu P. đã kể lại sự việc trên cho người thân của mình là ông V. Biết chuyện, gia đình đã lập tức trình báo cho cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn đã khai nhận toàn bộ sự việc. Theo cơ quan công an, lời khai của đối tượng phù hợp với lời khai của bị hại và kết quả khám nghiệm sinh hóa tại Trung tâm pháp y Hà Nội

Căn cứ vào tài liệu thu thập được trong hồ sơ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên xác định hành vi của Nguyễn Văn Tuấn đã cấu thành tội "Dâm ô với trẻ em" quy định tại Điều 116 Bộ luật Hình sự nên đã lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối tượng để điều tra làm rõ, sớm hoàn chỉnh hồ sơ nhằm xử lý theo quy định của pháp luật

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN