Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:36
RSS

Người đàn ông tâm thần dùng gạch đập vỡ kính ô tô, đánh tài xế trọng thương

Thứ ba, 15/05/2018, 20:45 (GMT+7)

Người đàn ông có biểu hiện không bình thường bất ngờ cầm gạch đập vỡ kính xe ô tô của người đi đường, sau đó người này còn đánh tài xế trọng thương.

Chiếc xe bị đập vỡ kính
Chiếc xe bị đập vỡ kính

Vào khoảng 17h 30 phút chiều nay (15/5), tại khu vực gầm cầu vượt Trần Duy Hưng – Nguyễn Chí Thanh, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã xảy ra vụ việc một một người đàn ông bất ngờ dùng gạch đập vỡ kính 1 chiếc ô tô, sau đó đánh tài xế trọng thương.

Theo đó, vào thời điểm trên, ô tô Innova mang BKS: 30A-440.56 đang lưu thông trên đường Trần Duy Hưng khi đến khu vực gầm cầu vượt Trần Duy Hưng – Nguyễn Chí Thanh thì bất ngờ bị người đàn ông mặc áo đen đuổi theo, cầm gạch đập vỡ kính xe.

Nam thanh niên này đã đập vỡ bên phải, toàn bộ kính sau của chiếc xe ô tô. Thấy vậy, tài xế đã  xuống xe mở cửa xe đuổi theo người đàn ông thì bị người này cầm gạch đánh liên tiếp vào người, vào đầu khiến nam tài xế bị thương tích nặng.

Nhiều người đi đường chứng kiến sự việc đã dùng khăn băng bó vết thương đồng thời tìm cách khống chế người đàn ông có biểu hiệu rất hung hăng trên. Với sự giúp sức của nhiều người, đối tượng đã bị khống chế.

Thanh niên đập vỡ kính xe ô tô và đánh tài xế bị khống chế
Thanh niên đập vỡ kính xe ô tô và đánh tài xế bị khống chế

Sự việc sau đó đã được thông báo tới cơ quan chức năng. Nhận được tin báo Công an phường Trung Hoà đã kịp thời tới hiện trường để tiến hành điều tra xác minh sự việc. Lực lượng chức năng dẫn đối tượng về trụ sở Công an phường để điều tra.

Do sự việc xảy ra vào giờ cao điểm nên đã khiến cho tình trạng giao thông trên tuyến đường bị ùn ứ, lực lượng chức năng phải vất vả phân luồng.

Trung tá Nguyễn Xuân Vượng - Trưởng Công an phường Trung Hoà cho biết, ít phút sau khi xảy ra sự việc, các cán bộ chiến sỹ Công an phường Trung Hoà đã có mặt tại hiện trường và tiến hành khống chế người đàn ông có hành động đập phá xe ô tô và đánh tài xế. 

Theo Trung tá Vượng, người đàn ông này là người mắc bệnh thần kinh và đi lang thang mọi nơi chứ không phải ngáo đá như thông tin trên mạng xã hội đưa. 

Hiện Công an phường Trung Hoà đang phối hợp với các đơn vị chức năng để đưa người này về bệnh viện tâm thần để điều trị. Rất may tài xế ô tô cũng được xác định chỉ bị thương phần mềm và anh cũng không yêu cầu phải bồi thường thiệt hại.

Xem thêm: 2 hiệp sĩ bị đâm ở Sài Gòn

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN