Thứ bảy, 30/03/2024 | 13:54
RSS

Người đàn ông suýt thủng dạ dày khi nuốt tăm dài 7cm lúc ngủ quên

Thứ tư, 29/08/2018, 12:03 (GMT+7)

Ngủ quên trong lúc đang xỉa răng, người đàn ông nuốt phải chiếc tăm dài 7cm mà không hề hay biết. Đến khi đau bụng dữ dội, suýt thủng dạ dày thì mới tá hỏa đến bệnh viện chữa trị.

Hy hữu: Ngủ quên, người đàn ông nuốt tăm dài 7cm
Hy hữu: Ngủ quên, người đàn ông nuốt phải chiếc tăm dài 7cm mà không hề hay biết. Ảnh: báo Nghệ An

Ngày 27/8, anh Nguyễn Văn Th. trú tại Nghi Hải, Cửa Lò, Nghệ An đến Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Vinh trong tình trạng đau bụng dữ dội 2 ngày kèm theo buồn nôn, mệt mỏi. Qua thăm khám, bác sĩ chỉ định nội soi để xác định nguyên nhân, theo báo Nghệ An.

Qua nội soi, bác sĩ phát hiện có 1 dị vật trong dạ dày, ban đầu nghi là xương. Tuy nhiên, sau khi tiến hành lấy dị vật qua nội soi, các bác sĩ vô cùng bất ngờ khi phát hiện dị vật lại là 1 cái tăm nhọn dài 7cm.

Bằng những kinh nghiệm lâu năm trong chuyên ngành nội soi, Bác sĩ Phùng Thị Hằng - Trưởng khoa Nội là người trực tiếp tiến hành nội soi lấy dị vật cho bệnh nhân. Sau khi tiến hành thủ thuật, chiếc tăm được lấy ra một cách khéo léo, an toàn cho người bệnh. Khi được lấy ra ngoài, cây tăm nhọn dài gần 7 cm đã gần bị oxy hóa.

Hy hữu: Ngủ quên, người đàn ông nuốt tăm dài 7cm
Sau khi tiến hành thủ thuật, chiếc tăm dài 7cm được lấy ra ngoài một cách khéo léo. Ảnh: báo Nghệ An

Sau ca thủ thuật thành công, bệnh nhân Th mới nhớ ra và cho biết, cách nhập viện 3 ngày, sau khi ăn cơm xong, anh xỉa răng nhưng trong tư thế nằm ở giường, rồi ngủ quên và chắc đã nuốt phải tăm mà không hề biết. Đến khi thấy đau bụng và nôn dữ dội mới đi khám tại bệnh viện, thông tin từ Công an nhân dân.

Được biết, thông thường dị vật sẽ được tiêu hóa ra ngoài mà không hề gây ra các biến chứng. Nhưng đối với các dị vật sắc nhọn như tăm sẽ có nguy cơ cao gây thủng đường tiêu hóa và thậm chí tử vong nếu phát hiện và xử trí muộn.

Liên quan đến trường hợp hy hữu của anh Th, Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Vinh chia sẻ thêm, trước đó đã tiếp nhận cấp cứu nhiều trường hợp hóc dị vật đường tiêu hóa, đường thở như: nuốt phải đinh, bã thức ăn, răng giả, các vật dụng nhỏ bằng kim loại, bằng nhựa, pin…

Nhưng nuốt phải tăm nhọn và không hề biết, được phát hiện muộn là trường hợp hy hữu, lần đầu tiên Bệnh viện tiếp nhận và điều trị thành công.

Xem thêm: Sự thật về sức khoẻ của Đặng Lê Nguyên Vũ sau 49 ngày thiền định

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN