Thứ tư, 17/04/2024 | 01:50
RSS

Người đàn ông nhanh trí cứu thoát vợ con khỏi căn nhà cháy kinh hoàng

Thứ tư, 30/11/2016, 13:28 (GMT+7)

Nhờ nhanh trí, dũng cảm mà ông chủ cửa hàng kinh doanh vỏ xe hơi đã cứu thoát vợ con và bản thân khỏi cảnh bị mắc kẹt trong vụ cháy nhà kinh hoàng.

Vụ cháy nhà kinh hoàng xảy ra vào lúc 1h30 sáng 30/11 ở cửa hàng kinh doanh vỏ hơi Quốc Phòng do ông Đinh Quốc Phong (gần 50 tuổi) làm chủ, thuộc xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Chia sẻ với báo Thanh Niên, người dân gần đó cho biết phát hiện có khói bốc lên từ đám vỏ xe phế liệu phía ngoài cửa hàng.

Cháy nhà kinh hoàng 1

Hiện trường tan hoang sau vụ cháy nhà kinh hoàng ở Đồng Nai sáng 30/11. Ảnh Thanh Niên

Sau đó, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan vào bên trong và trùm kín toàn bộ cửa hàng. Chưa dừng lại ở đó, biển lửa còn lan sang cả căn nhà nằm sát cửa hàng, là nơi gia đình ông Phong sinh sống. Nghe tiếng mọi người hô hoán và ngửi thấy mùi khét, vợ chồng ông Phong và cô con gái tìm cách chạy ra ngoài nhưng lửa quá lớn nên bị mắc kẹt.

Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, ông Phong nhanh trí kéo vợ con lên xe tải của gia đình, rồi lái xe tông sập cửa cuốn và thoát được ra ngoài. Ngay khi nhận được tin có cháy nhà kinh hoàng, lực lượng chức năng đã cử hàng chục chiến sĩ, cán bộ và 6 xe chữa cháy tới hiện trường dập lửa.

2 tiếng sau vụ cháy lớn, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy đã thiêu rụi tới 150m2 cửa hàng và gây sập một góc. Nhiều trang thiết bị và vỏ lốp cũng bị thiêu rụi, hư hỏng hoàn toàn. Hai con chó của gia đình nhốt trong cũi sắt ở cửa hàng cũng bị thiêu chết.

Đáng chú ý, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ cháy nhà trên nhiều tỉnh, thành trên cả nước gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của. Trước đó vào khoảng 16h ngày 28/11, một đám cháy cũng diễn ra tại cơ sở sản xuất nệm mút ở đường Hồ Bá Phấn, thuộc phường Phước Long A (quận 9, TP.HCM).

Cháy nhà kinh hoàng 2

Lửa khói trùm kín hiện trường vụ cháy nhà chết người ở Sài Gòn. Ảnh VnExpress

Thấy có cháy xảy ra, các công nhân hốt hoảng hô hoán nhau chạy ra ngoài. Tuy nhiên, có 3 người phụ nữ bị kẹt trên tầng 2. Do trong xưởng có nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên đám cháy lan rất nhanh, bao trùm toàn bộ căn nhà rộng hàng trăm m2.

Hơn 100 chiến sĩ cảnh sát và 10 xe cứu hỏa được điều động đến để dập lửa, cứu người. Nhưng khi mọi người vào được bên trong thì đã có 2 người tử vong, người còn lại may mắn sống sót nhưng nguy kịch vì bỏng nặng.

Được biết, hiện trường vụ cháy nhà ở Sài Gòn vốn được 2 công ty thuê chung để làm trụ sở. Tầng trên là công ty dược, tầng dưới là nơi làm nệm mút. Phải đến 18h cùng ngày, vụ cháy nhà kinh hoàng mới được dập tắt, báo VnExpress cho hay.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus