Thứ ba, 23/04/2024 | 18:39
RSS

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, "nhích từng bước" về Thủ đô sau nghỉ lễ

Thứ hai, 02/01/2017, 20:28 (GMT+7)

Sau nghỉ lễ Tết dương lịch, chiều 2/1, người dân quay trở lại Thủ đô để làm việc, học tập khiến một số trục đường chính ùn ứ dài.

Chiều nay ngày 2/1, theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực cổng vào các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát...số lượng lớn ôtô khách từ các tỉnh Thanh Hóa Nghệ An, Sơn La, Phú Thọ… nối đuôi nhau tiến về bến khiến lưu lượng người và các phương tiện tại đây tăng vọt.

Tac-duong-sau-nghi-le

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại Hà Nội sau nghỉ lễ. Ảnh Trí Kiên

Tac-duong-sau-nghi-le-2

Tại các bến xe, lượng hành khách đổ dồn về đây tăng vọt khiến khu vực cổng vào trở nên quá tải. Ảnh Trí Kiên

Tac-duong-sau-nghi-le-3

Người dân trở lại Thủ đô với lỉnh kỉnh đồ đạc bên mình tại bến xe Giáp Bát. Ảnh Trí Kiên

Tac-duong-sau-nghi-le-3

Chị Nguyễn Thị Hoa (Sầm Sơn, Thanh Hóa) cho biết, mình là một trong số những hành khách may mắn vì bắt được xe trở lại Hà Nội sau nghỉ lễ. Ảnh Trí Kiên

Nguoi-dan-linh-kinh-do-dac-tro-lai-Ha-Noi-sau-Tet-Duong

Sau quãng đường dài mệt mỏi, em bé ngủ ngon lành trên vai mẹ. Ảnh Trí Kiên

Tac-duong-sau-nghi-le

Tại Bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình chiều tối 2/1, lượng khách đông kín bến. Ảnh Trí Kiên

Tac-duong-sau-nghi-le

Một số tuyến đường Giải Phóng, Nguyễn Trãi... xảy ra tình trạng tắc đường. Ảnh Trí Kiên

Tac-duong-sau-nghi-le

Tại tuyến đường Trường Chinh lúc 18h xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài. Ảnh Trí Kiên

Tac-duong-sau-nghi-lẽ-10

Tại khu vực cổng vào bến xe Giáp Bát, lực lượng chức năng đã túc trực 24/24 để hướng dẫn người dân lưu thông nhằm giảm ùn tắc.  Ảnh Trí Kiên.

Trí Kiên
Theo Đời sống Plus