Thứ sáu, 19/04/2024 | 00:50
RSS

Người dân hào hứng khi ngồi thử xe buýt 2 tầng ở Hà Nội

Thứ sáu, 30/06/2017, 14:09 (GMT+7)

Xe buýt 2 tầng được thiết kế mui trần, ghế cứng để hành khách có thể ngắm cảnh khi bước lên xe.

Hôm nay 30/6, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã cho chạy thử nghiệm xe buýt 2 tầng 45 chỗ đầu tiên. Ngay từ sáng sớm, xe buýt 2 tầng đỗ tại khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội (quận Hoàn Kiếm) đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân.

Xe buýt 2 tầng

Hình ảnh xe buýt 2 tầng chạy thử. Ảnh Tri Thức Trẻ

Xe buýt 2 tầng được thiết kế màu đỏ chủ đạo, có dán hình Khuê Văn Các để trang trí và tạo nét đặc trưng cho Thủ đô Hà Nội. Xe được thiết kế 2 tầng với cầu thang dẫn lên tầng 2 nằm ở phía đuôi xe, gần cửa lên xuống.

Thiết kế nội thất bên trong xe có nhiều điểm khác với xe buýt truyền thống. oàn bộ ghế ngồi ở tầng 1 là ghế nệm dày, tuy nhiên khá ít ghế. Hệ thống tay nắm được bố trí đều dọc thân xe ở tầng 1. Ngoài ra, xe buýt này trang bị thêm hệ thống camera gắn ở đầu và cuối xe tầng 1.

xe buýt 2 tầng ở Hà Nội

Nhiều người hào hứng thử nghiệm xe buýt 2 tầng. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Tại tầng 2, ghế ngồi được thiết kế bằng nhựa cứng, gồm 4 hàng, lối đi ở giữa. Điều đặc biệt, tầng 2 được thiết kế dạng "mui trần" để phục vụ hành khách quan sát, ngắm cảnh khi tham gia tour.

Theo lịch dự kiến, xe buýt 2 tầng sẽ bắt đầu đưa vào hoạt động từ tháng 7/2017 theo lộ trình Nhà hát lớn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và phố cổ Hà Nội.

xe bút 2 tầng 1

xe buyt 2 tang

xe buýt 2 tầng 4

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN