Thứ sáu, 19/04/2024 | 23:01
RSS

Người cũ của HAGL Kiatisak sẽ bị "hất cẳng" khỏi đội tuyển Thái Lan?

Thứ sáu, 13/01/2017, 19:09 (GMT+7)

Bản hợp đồng giữa Kiatisak và Liên đoàn bóng đá Thái Lan trên cương vị huấn luyện viên trưởng sẽ kết thúc vào cuối tháng 1 nhưng không có dấu hiệu gì là sẽ tiếp tục gia hạn.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) ông Somyot Poompunmuang cũng đã bày tỏ quan điểm của mình với báo giới về việc bản hợp đồng giữa FAT và Kiatisak sắp kết thúc: “Chúng tôi sẽ sớm bàn bạc với nhau.

Hiện tại, tôi muốn đôi bên tự do đưa ra quyết định của mình. Kiatisak có thể tự do tìm đến lời đề nghị tốt hơn, cho dù FAT vẫn dành sự tôn trọng cho anh ấy”.

Dù chưa có buổi nói chuyện chính thức giữa hai bên nhưng Liên đoàn bóng đá Thái Lan vẫn chưa có động thái nào để đưa ra những điều khoản mới nếu muốn vị huấn luyện viên này tiếp tục dẵn dắt đội tuyển.

HLV Kiatisuk gần như chắc chắn phải chia tay đội tuyển Thái Lan. Ảnh: Internet

Thông thường thì khoảng 6 tháng trước khi kết thúc hợp đồng cũ trong bóng đá chuyên nghiệp, nếu các bên vẫn chưa bàn thảo hợp đồng mới, thì khả năng ký tiếp của đôi bên đã là quá thấp. Hiện chỉ còn vài tuần nữa là hết tháng 1 nhưng sự im lặng của FAT cho thấy khả năng “Zico Thái” tiếp tục tại vị hầu như không còn.

Trong năm 2017, nhiệm vụ lớn nhất với Thái Lan là vớt vát hy vọng tại vòng loại cuối cùng của World Cup 2018. Họ sẽ lần lượt đụng độ Saudi Arabia (23/3), Nhật Bản (28/3), UAE (13/6), Iraq (31/8) và Australia (5/1). Đội tuyển Thái Lan mới tìm được 1 điểm ở bảng B nhờ trận hòa 2-2 trước Australia.

Chính thành tích đó khiến Chủ tịch Somyot không hài lòng. Dù Kiatisak giúp Thái Lan vô địch AFF Cup 2016, song giải đấu "ao làng" không phải mục tiêu cao nhất "Voi chiến" hướng tới. Họ muốn vươn tầm châu lục và để làm được điều đó theo Chủ tịch Somyot thì tuyển Thái Lan cần HLV ngoại.

HLV Kiatisuk không có nhiều dấu ấn nổi bật khi dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Ảnh: Internet

Kiatisak là người rất quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam đặc biệt là người hâm mộ của CLB HAGL. Năm 2002, Kiatisak đầu quân cho HAGL của bầu Đức, khi đó còn đang thi đấu ở giải hạng Nhất. Anh đã có đóng góp lớn cho Hoàng Anh Gia Lai khi cùng câu lạc bộ 2 lần vô địch quốc gia năm 2003 (ngay khi vừa mới lên hạng) và 2004.

Sau 5 năm khoác áo HAGL (2002 - 2006), thời gian cuối vừa là cầu thủ vừa là huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ, Kiatisak đã được nhận giải thưởng thành tựu của câu lạc bộ khi chia tay.

Anh cũng đã kết thúc sự nghiệp quần đùi, áo số của mình trong màu áo của HAGL và tiếp tục công tác huấn luyện. Đến năm 2011, Kiatisak đã chính thức chia tay HAGL trong vai trò HLV để trở lại quê hương.

Phải nói rằng, ở thời hoàng kim của HAGL với hai chức vô địch liên tiếp, danh tiếng và thương hiệu của bầu Đức nổi lên, dấu ấn của Kiatisak là quá lớn. 

HLV Kiatisak trổ tài nói tiếng Việt chào khán giả. Nguồn: Minh Phạm

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus