Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:35
RSS

Người bị bệnh huyết quản não tại sao phải siêng lật người và vỗ lưng?

Thứ năm, 23/02/2017, 10:59 (GMT+7)

Thường xuyên lật người kèm vỗ lưng và thay đổi tư thế nằm, khiến cho trọng lượng thân thể không đè lâu một chỗ, từ đó mà cải thiện huyết dịch tuần hoàn.

Thường xuyên lật người kèm vỗ lưng

Thường xuyên lật người kèm vỗ lưng cho người bệnh

Đầu tiên, tích cực thường xuyên lật người và vỗ lưng là biện pháp quan trọng phòng chống da bị loét.

Thường xuyên lật người kèm vỗ lưng cứ 2 giờ 1 lần có thể phòng ngừa vết loét do bị ép lâu phát sinh. Hơn nữa, tích cực lật người, vỗ lưng còn là biện pháp dự phòng phổi bị viêm nhiễm.

Do đường hô hấp có nhiều chất phân tiết mà đờm khó thoát ra, bệnh nhân khó ho thoải mái, chất phân tiết ở đường hô hấp khó tiết ra dễ ùn tích lại, tắc nghẽn, làm phổi không nở được, dễ làm cho viêm khí quản và viêm phổi.

Nếu không kịp thời loại bỏ chất phân tiết đi. có thể nguy hiểm tới tính mệnh. Nếu thường xuyên lật người kèm vỗ lưng thì vừa bảo vệ được da mà còn bảo vệ được phổi, bảo đảm thân thể được ổn định. 

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus