Thứ năm, 25/04/2024 | 16:32
RSS

Ngoại trưởng Nga: Ông Donald Trump và Kim Jong-un cãi nhau như những đứa trẻ

Thứ bảy, 23/09/2017, 08:02 (GMT+7)

Bình luận của Ngoại trưởng Nga đưa ra trong bối cảnh cuộc khẩu chiến giữa Mỹ và Triều Tiên có xu hướng căng thẳng.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ví cuộc khẩu chiến hiện giờ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giống như một cuộc cãi vã trẻ con, BBC cho biết.

“Chúng ta phải hạ nhiệt những cái đầu nóng. Không thể cứ im lặng làm ngơ trước những hành động hạt nhân mạo hiểm của Triều Tiên và cũng không thể chấp nhận một cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên”, Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: RT

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: RT

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh: “Cùng với Trung Quốc chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để tìm kiếm giải pháp phù hợp, không phải giải pháp cảm tính như khi những đứa trẻ trong một nhà trẻ bắt đầu đấm đá nhau mà không ai ngăn được”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi lãnh đạo Triều Tiên là “gã tên lửa” và cảnh báo có thể “phá hủy hoàn toàn” Triều Tiên. Đáp lại cảnh báo này, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố sẽ “đáp trả mạnh mẽ nhất” nhằm vào Mỹ. Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho nói rằng, biện pháp đáp trả đó có thể là một vụ thử bom nhiệt hạch ở Thái Bình Dương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đấu khẩu ngày càng căng thẳng. Ảnh: AP

Trong một diễn biến có liên quan, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 22/9 tuyên bố Nga lo ngại sâu sắc về sự leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gây ra do cuộc khẩu chiến giữa Mỹ và Triều Tiên.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Moscow, ông Peskov nói, Nga tin rằng, không có giải pháp nào có thể thay thế cho giải pháp chính trị và ngoại giao trong cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên. Người phát ngôn điện Kremlin cho biết, tình hình trở nên trầm trọng hơn nữa do những tuyên bố đe dọa lẫn nhau giữa Mỹ và Triều Tiên.

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang cân nhắc thử bom nhiệt hạch với “quy mô chưa từng có” ở Thái Bình Dương nhằm đáp trả đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại diễn đàn Liên Hợp Quốc rằng sẽ “hủy diệt hoàn toàn” nước này.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.