Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:03
RSS

Nghìn người chen chúc trong lễ hội rước 'của quý' lớn nhất Nhật Bản

Thứ hai, 02/04/2018, 15:50 (GMT+7)

Hàng chục nghìn người đã kéo đến tỉnh Kawasaki, Nhật Bản để tham dự lễ hội rước 'của quý' khổng lồ.

Theo Metro, khoảng chục nghìn người hôm qua (1/4) đã kéo đến tỉnh Kawasaki, Nhật Bản để tham dự lễ hội Kanamara Matsuri, nơi những mô hình dương vật khổng lồ - có thể lớn bằng cả một người đàn ông trưởng thành - được rước đi trên các con phố. 

Được gọi là Lễ hội dương vật thép, lễ hội này thường được tổ chức hằng năm vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng tư tại đền Kanayama. 

Trong lúc rước, những người tham dự dù trẻ hay già đều được mời nếm những chiếc kẹo, thanh chocolate hình "của quý" cũng như chụp ảnh bên những bức tượng có hình này. 

lễ hội rước của quý
Mô hình được rước đi trên phố hôm 1/4. Ảnh: EPA

Lễ hội Kanamara Matsuri nhằm tôn vinh việc sinh nở, đồng thời nâng cao hiểu biết về quan hệ tình dục an toàn và gây quỹ cho các tổ chức từ thiện dành cho người HIV. 

Nhiều người có thể thắc mắc tại sao người Nhật lại tôn vinh “của quý thép”. Theo truyền thuyết, vào thời kỳ Edo (1603-1867), có một con quỷ răng nhọn phải lòng một cô gái xinh đẹp.

Nhưng cô này không đáp lại tình cảm của nó mà quyết định kết hôn một người đàn ông khác. Con quỷ giận giữ đã chui vào bộ phận sinh dục của cô gái và dùng răng nhọn cắn đứt “của quý” của chú rể trong đêm tân hôn.

lễ hội rước của quý
Chụp ảnh với ​mô hình sinh thực khí nam bằng gỗ. Ảnh: NHK

Khi cô gái tái hôn, con quỷ ghen tức tiếp tục cắn đứt của người chồng thứ hai. Thương cảm cho cô gái, dân làng bày mưu lừa con quỷ. Một người thợ rèn chế chiếc “của quý” bằng thép để cô gái đưa vào người. Con quỷ bị gãy hết răng khi cắn phải vật này nên đã phải rời khỏi cơ thể cô gái.

Sau đó, truyền thuyết này được tưởng nhớ bằng cách đưa một “của quý” bằng thép vào đền Kanayama, nơi thờ Kanayama Hikonokami và Kanayama Himenokami – hai vị thần của sự sinh nở và sức khỏe của bụng.

Đền Kanayama sau này trở thành nơi các cô gái mại dâm đến cầu nguyện để mong được bảo vệ khỏi các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Ngày nay, nhiều cặp vợ chồng đến đây để cầu khấn đường con cái.


Xem thêm: Orange tung MV Người lạ ơi solo gắn mác 16+ cùng lyric chất lừ

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN