Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:15
RSS

Nghiện ma túy, cầm dao đi "xin đểu"

Chủ nhật, 13/11/2016, 20:06 (GMT+7)

Tại cơ quan điều tra, tên Phước khai nhận do cần tiền mua ma túy nên đã cầm dao "xin đểu" những người có mặt ở quán cà phê.

Ngày 13/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Phước (32 tuổi, ngụ Long Thành) để điều tra về hành vi cướp tài sản – báo pháp luật TP.HCM đưa tin.

Theo điều tra ban đầu, trưa ngày 29-10, Phước đi xe máy đến quán cà phê Thái Bảo (đóng tại ấp 7, xã Bàu Cạn) do chị Nguyễn Thị Thu Thảo làm chủ để đánh bài ăn tiền cùng một số người khác.

Đối tượng dùng dao để xin đểu tiền

Đối tượng dùng dao để xin đểu tiền. Ảnh minh họa

Khi đến quán, Phước thấy nhóm người gồm: Trần Thanh Liêm, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Văn Hoàng và Nguyễn Quang Thiện… (đều là người địa phương) đang đánh bài nên chỉ ngồi xem. Được một lúc sau, Phước đã thế chỗ của anh Liêm và tiếp tục đánh với những người còn lạị.

Sau khi chơi thua hết tiền, Phước yêu cầu ông Nguyễn Thanh Duy (là người dân địa phương cũng đang có mặt tại đây) cầm chiếc xe máy để lấy 1 triệu đồng. Tuy nhiên, khi ông Duy không đồng ý, thì Phước quay sang “xin” ông này 200 ngàn đồng để tiếp tục đánh bài.

Thấy Phước thua bạc, ông Duy hứa nếu chơi thắng thì sẽ cho, nhưng sau khoảng 30 phút đánh bài, ông Duy đã thua nên chỉ cho Phước 100 ngàn đồng.

Bực tức, Phước đã lớn tiếng đe dọa và nhựa đánh ông Duy ngã xuống đất. Không dừng lại đó, Phước tiếp tục lấy dao Thái Lan để trong cốp xe ra dí vào cổ ông Duy yêu cầu phải “cho” 500 ngàn đồng. Thấy hành động của Phước rất liều lĩnh, ông Duy đã móc túi lấy tiền đưa cho đối tượng này.

Lấy được tiền của ông Duy, Phước tiếp tục tiến tới những người có mặt ở quán cà phê này để “xin” tiền. Vì sợ Phước sẽ làm liều nên những người có mặt tại đây đều lấy tiền đưa cho Phước mỗi người từ 50 ngàn đồng đến 200 ngàn đồng. Chưa dừng lại, Phước còn tiếp tục lấy xe máy đến một quán cà phê gần đó xin tiền của một số người khác được tổng cộng 1,1 triệu đồng.

Người dân sau đó đã trình báo cơ quan chức năng, công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ Phước.

Bước đầu Phước khai do nghiện ma túy, không có tiền tiêu xài nên đã làm liều đi “xin đểu” mọi người.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus