Thứ năm, 25/04/2024 | 00:01
RSS

Bé trai lớp 5 chặn đường cướp 5,5 triệu đồng của cụ ông 75 tuổi

Thứ ba, 07/03/2017, 09:35 (GMT+7)

Sau hơn 1 giờ đồng hồ, Y. đã bị công an bắt khi đang ở trong khu rừng gần bản Khe Tỳ cùng tang vật là một chiếc túi xách, bên trong có trên 5,5 triệu đồng tiền mặt, một điện thoại và một số giấy tờ cá nhân.

Trao đổi với báo chí, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cướp túi xách bên trong có hơn 5,5 triệu đồng. Điều đặc biệt, em học sinh phạm tội cướp giật chỉ mới học lớp 5.

Trước đó vào khoảng 10h sáng 5/3, trên đường từ trung tâm thị trấn Mường Xén về xã Hữu Kiệm, L.V.Y. (11 tuổi, trú xã Hữu Kiệm, Kỳ Sơn, Nghệ An) phát hiện ông Nguyễn Văn Huấn (75 tuổi, trú tại bản Xốp Nhị, xã Hữu Kiệm) có mang túi xách trước giỏ xe đạp.

Học sinh phạm tội cướp tài sản 1

Học sinh phạm tội cướp tài sản khi mới 11 tuổi vì nghiện game. Ảnh ANTĐ

Thấy thế, Y. đã vượt lên và phục chờ sẵn ở đầu dốc thuộc địa phận bản Na Lượng 1. Khi ông Huấn vừa đi đến, Y. lao ra giật chiếc túi xách của ông Huấn và bỏ chạy vào rừng.

Nhận tin báo từ nạn nhân, lực lượng chức năng đã vào cuộc làm rõ, khoanh vùng điều tra. Biết đối tượng trộm cướp đã bỏ trốn vào rừng, lực lượng chức năng lập tức tiến hành truy bắt.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ, Y. đã bị công an bắt khi đang ở trong khu rừng gần bản Khe Tỳ cùng tang vật là một chiếc túi xách, bên trong có trên 5,5 triệu đồng tiền mặt, một điện thoại và một số giấy tờ cá nhân. Chiều 5/3, sau khi hoàn tất hồ sơ vụ việc, Công an huyện Kỳ Sơn đã trao trả lại tài sản cho người bị hại.

Được biết, Y hiện sống cùng bà nội do bố mẹ bận làm ăn xa. Vì không có sự chăm sóc, giáo dục thường xuyên từ bố mẹ nên bé trai này ham chơi lêu lổng và nghiện game.

Đáng chú ý, thời gian qua đã xảy ra không ít vụ việc học sinh phạm tội cướp giật để lấy tiền ăn chơi khiến dư luận bàng hoàng. Trước đó vào khoảng 3h ngày 8/6/2016, thợ xây Lê Phước Tín (47 tuổi, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) chạy xe máy một mình từ nhà lên xã Chaval (huyện Nam Giang) để làm việc.

Học sinh phạm tội cướp tài sản 2

Trước đó từng xảy ra nhiều vụ việc học sinh phạm tội cướp giật, trộm cắp. Ảnh VnExpress

Đến quốc lộ 14D thuộc địa phận xã Tà Bhing (huyện Nam Giang), anh Tín bị 3 thiếu niên chặn đường cướp tài sản. Sau khi đạp ngã xe anh Tín, băng cướp nhí liền dùng gậy sắt vụt liên tiếp vào người nạn nhân.

Khi nạn nhân bất tỉnh, chúng lục ví lấy 6 triệu đồng rồi bỏ trốn. Tỉnh dậy, anh Tín quay xe về Công an huyện Nam Giang trình báo.

Qua lời khai của nạn nhân, đến 10h cùng ngày, nhóm nghi can đã bị cảnh sát phát hiện tung tích, gồm: Griêng Trương Công Dỹ (16 tuổi), Alăng Hun (15 tuổi) và Blúp Thuận (14 tuổi, cùng trú xã Tà Pơ, Nam Giang).

Tất cả đều đang học cấp 2, dịp nghỉ hè rủ nhau đi chặn xe để có tiền tiêu xài, uống cà phê. Công an cho hay, khi bị bắt, ba học sinh phạm tội này mới tiêu hết 200.000 đồng cướp được.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus