Thứ năm, 28/03/2024 | 19:45
RSS

Nghịch tử sát hại cha ở Phú Thọ: Nguyên nhân xuống tay chỉ vì xin tiền không cho

Chủ nhật, 18/06/2017, 15:23 (GMT+7)

Vụ việc con trai sát hại cha ở Phú Thọ đang khiến cộng đồng mạng hết sức xôn xao vì mức độ máu lạnh của nó.

Liên quan đến vụ việc con trai sát hại cha ở Phú Thọ, Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, nghi can trong vụ án này Đào Đức Bình (SN 1999, trú tại xã Thụy Vân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đã qua cơn nguy kịch.

Bước đầu, Bình khai nhận có xin anh Đào Quang Trung (bố Bình) 1 triệu đồng nhưng không được nên giữa hai cha con xảy ra cãi vã và xô xát. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, Bình cầm dao đâm anh Trung rồi nảy sinh ý định tự sát nhưng bất thành.

Hiện trường vụ án con trai sát hại cha ở Phú Thọ

Hiện trường vụ việc con trai sát hại cha ở Phú Thọ. Ảnh Đời Sống Plus

Anh Trung tử vong trên đường đi cấp cứu. Bình thì được cứu chữa kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Theo hàng xóm xung quanh, Bình là con lớn trong nhà tuy nhiên nghi can này không chịu làm ăn mà thường xuyên bỏ nhà đi chơi lêu lổng.

Hiện, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đào Đức Bình để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Trước đó khoảng 10h ngày 17/10, người dân xã Thụy Vân nghe tiếng cãi nhau từ nhà của anh Đào Quang Trung (SN 1977)  nên chạy sang thì thấy anh này nằm bất tỉnh dưới vũng máu và Bình thì đang dùng dao tự đâm vào vai mình.

Mọi người liền hô hoán để đưa cả hai đi cấp cứu, tuy nhiên anh Trung đã tử vong ngay sau đó.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN