Thứ sáu, 19/04/2024 | 23:09
RSS

Nghịch tử bóp cổ cha tử vong vì bị la mắng

Thứ tư, 17/07/2019, 09:44 (GMT+7)

Đi uống rượu về bị la mắng, nghịch tử bóp cổ cha đẻ, sau đó gã con bất hiếu còn cầm thanh gỗ chèn vào cổ cho đến khi ông Đ. tử vong.

Nghịch tử bóp cổ cha tử vong vì bị la mắng

Công an khám nghiệm hiện trường một vụ án trước đó. Ảnh: Báo Long An

Ngày 16/7, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt giữ Đinh Văn Yết (29 tuổi, ngụ xã Sơn Long, huyện Sơn Tây) để điều tra hành vi Giết người. Nạn nhân là ông Đinh Văn Đ. (58 tuổi, cha đẻ của Yết).

Theo kết quả điều tra, sáng ngày 15/7, thấy con trai uống rượu về say xỉn, ông Đ. đã la mắng Yết vì cho rằng con trai thường xuyên uống rượu, không lo làm ăn. Bực tức, Yết đã xô ngã ông Đ. rồi xông vào bóp cổ nạn nhận. Chưa dừng lại, sau đó gã nghịch tử cầm thanh gỗ chèn vào cổ cho đến khi ông Đ. tắt thở.

Phát hiện sự việc, một số người dân chạy đến can ngăn nhưng không kịp. sau khi gây án, Yết bị mọi người bắt giữ và đưa đến cơ quan Công an. Tại đây, Yết đã khai nhận hành vi của mình và cho biết do sử dụng rượu, không tỉnh táo nên đã gây ra sự việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN