Thứ năm, 25/04/2024 | 22:15
RSS

Nghi vợ "tòm tem", chồng tống tiền “tình địch” 200 triệu đồng

Thứ bảy, 05/11/2016, 15:53 (GMT+7)

Nghi ngờ sự chung thủy của vợ, người chồng không chỉ tìm cách uy hiếp, đe dọa mà còn gọi điện tống tiền “tình địch” 200 triệu đồng.

Theo những tin tức mới nhất trên báo VietNamNet, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM vừa bàn giao 2 nghi can gồm: Châu Hà Thanh (SN 1973, ngụ huyện Hóc Môn) và Ngô Phi Hùng (SN 1988, ngụ Q.Tân Bình) cho Công an Q.10 để điều tra, xử lý về hành vi “cưỡng đoạt tài sản” dưới hình thức gọi điện tống tiền.

Người chồng bị bắt giam vì hành vi đe dọa, gọi điện tống tiền “tình địch”

Người chồng bị bắt giam vì hành vi đe dọa, gọi điện tống tiền “tình địch”. Ảnh minh họa

Theo điều tra ban đầu, do nghi ngờ vợ ngoại tình với ông Đ.Q.T. (SN 1974, ngụ Q.12), Thanh ghen tuông, liên tiếp gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa ông T. và yêu cầu ông này phải chung chi 200 triệu đồng để đổi lại sự bình yên. Ông T. một mặt đồng ý với Thanh, mặt khác trình báo cơ quan công an về vụ việc.

Thanh còn rủ Hùng tham gia vụ cưỡng đoạt, hứa hẹn sẽ chia phần thích đáng. Trưa 2/11, Thanh cùng Hùng hẹn ông T. tại quán cà phê C.Đ ở đường Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10. Khi 2 đối tượng vừa nhận tiền từ ông T thì trinh sát của phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM ập đến bắt giữ, lập biên bản hành vi phạm tội quả tang.

Bước đầu 2 nghi can thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Vụ việc gọi điện tống tiền “tình địch” này đang được Công an Q.10 mở rộng điều tra. 

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu xảy ra trường hợp gọi điện thoại tống tiền người khác vì mâu thuẫn tình cảm như vậy. Trước đó vào cuối tháng 10/2016, công an huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đã tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Văn Thúc (SN 1981, trú xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để điều tra hành vi bắt cóc trẻ em để tống tiền.

Trước đó cũng xảy ra vụ đối tượng nghiện cờ bạc gọi điện tống tiền người tình

Trước đó cũng xảy ra vụ đối tượng nghiện cờ bạc gọi điện tống tiền người tình. Ảnh minh họa

Theo đó, khuya ngày 26/10, chị B.T.K (SN 1981, trú xã Kim Bình, huyện Kim Bôi, Hòa Bình) trình báo với cơ quan công an về việc con trai mình là cháu B.M.P (SN 2008) bị bắt cóc, các đối tượng thực hiện hành vi này gọi điện tống tiền, đe dọa đòi lấy 30 triệu đồng.

Ngay lập tức, Công an huyện Kim Bôi triển khai lực lượng, lập chuyên án điều tra vụ việc. Qua xác minh, cơ quan công an xác định trong các mối quan hệ của chị K có Ngô Văn Thúc (có 1 tiền án tội đánh bạc) từng có quan hệ như vợ chồng với chị này.

Trong quá trình chung sống, hai người cũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Từ đó, Thúc nảy sinh và thực hiện hành vi bắt cóc cháu P, sau đó đưa về quê ở Hà Nội gọi điện đe dọa, đòi chị K tiền chuộc con, báo Dân Trí đưa tin.

Xác định Thúc là nghi phạm gây ra vụ bắt cóc tống tiền, tổ trinh sát Công an huyện Kim Bôi nhanh chóng có mặt ở Chương Mỹ (Hà Nội) phối hợp cùng công an địa phương xác định nơi ở và ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Thúc, giải cứu an toàn cháu P. Hiện Công an huyện Kim Bôi, Hòa Bình đang tiếp tục điều tra vụ việc gọi điện tống tiền người tình này.

Minh Thùy (t/h)
Theo Đời sống Plus