Thứ năm, 25/04/2024 | 11:53
RSS

Nghi vấn xe ôm truyền thống đánh tài xế Grab chảy máu đầu

Thứ ba, 16/01/2018, 12:10 (GMT+7)

Vài giờ trước, trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh và clip về một người đàn ông mặc đồng phục Grab đầu be bét máu. Theo người đăng tải hình ảnh, anh bị một người chạy xe ôm truyền thống đánh.

Hai giờ trước, tài khoản người dùng Facebook tên Phong Nguyễn Phú đã đăng tải một đoạn video clip và hai hình ảnh gây sốc cộng đồng mạng. Trong clip, một vài tài xế mặc đồng phục Grab đang xô xát với những người được cho là xe ôm truyền thống. Những người được cho là xe ôm truyền thống cầm theo những chiếc gậy dài đuổi đánh tài xế Grab.

Trong những bức ảnh sau, tài xế Grab đầu be bét máu được đồng nghiệp chở đi cấp cứu. Theo người đăng tải, vụ việc xảy ra trước cổng khu công nghiệp Amata Đồng Nai. 


Clip vụ việc xe ôm truyền thống xô xát tài xế Grab

Tài khoản Phong Nguyễn Phú viết: "Biết là cũng chỉ vì chén cơm manh áo nhưng đâu cần đánh ngta như vậy. Đồng nghiệp đứng đó nhiều mà không hỗ trợ được gì, rồi ai sẽ chịu trách nhiệm về việc này. Bị vậy thì chỉ khổ bản thân với gia đình thôi".

xe ôm truyền thống đánh tài xế Grab

xe ôm truyền thống đánh tài xế Grab
Hình ảnh của tài xế Grab sau vụ việc. Ảnh: Phong Nguyễn Phú

Vụ việc hiện nhận được hàng trăm lượt chia sẻ từ cộng đồng mạng. Bên dưới bài đăng, hàng loạt người dùng Facebook tỏ ra bức xúc trước vụ việc tài xế Grab bị đánh dã man.

Tài khoản Phan Lữ Tùng Uyên nhận xét: "Đánh người ta rồi ra công an. Lúc đó khổ vợ khổ con". Bạn Long Nguyen cho rằng: "Báo công an đi, khám chẩn đoán thương tích, hình sự rồi".

Facebooker Phạm Ngọc Thiên Nhi băn khoăn: "Xe ôm truyền thống với Grab cũng chỉ chạy xe kiếm tiền thôi chứ có đụng chạm gì đến nhau mà phải đánh đập như vậy?".

Chúng tôi hiện đang xác minh và sẽ tiếp tục thông tin về vụ viêc. 

Trước đó, các vụ xô xát giữa xe ôm truyền thống và tài xế Grab không phải chuyện hiếm gặp. Ngày 26/9/2017, Công an xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn, TP.HCM) đãlập hồ sơ, xử lý một nhóm người xô xát trước cổng bến xe An Sương (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) xảy ra ngày 25/9.

Bước đầu công an làm rõ, nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ 1 tài xế Grabike đến bến đón khách và xảy ra mâu thuẫn với nhóm xe ôm truyền thống dẫn tới vụ việc.

Là nạn nhân bị xe ôm truyền thống đánh, theo tài xế Grabike V.M.L. (ngụ quận 12): Hôm đó, anh đến bến xe đón khách và bị nhóm xe ôm truyền thống ở đây gây sự. Họ cho rằng anh tranh giành khách với họ nhưng điều này không phải. “Tôi bị đánh và lãnh nhiều thương tích, phải khâu mấy mũi”, tài xế L cho biết.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN