Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:39
RSS

Nghi vấn ô tô của cán bộ Tỉnh ủy Thái Bình gây tai nạn nghiêm trọng rồi bỏ chạy

Thứ tư, 13/05/2020, 06:49 (GMT+7)

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h10 ngày 8/5, trên đường Trần Thủ Độ (đoạn đối diện cây xăng Phiệt Học, thuộc phường Tiền Phong, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Theo Người đưa tin pháp luật, vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô mang BKS: 29A-995.83 và 1 người đi xe đạp. Vụ tai nạn khiến bà Phạm Thị Ng. (SN 1957, trú tại tổ 10, phường Tiền Phong, TP.Thái Bình) đang điều khiển xe đạp bị văng ra xa, va đập với 1 chiếc xe máy chạy theo chiều ngược lại và tử vong tại chỗ, người đi xe máy bị thương nặng.

Không dừng tại đây, xe ô tô tiếp tục lao về phía trước tông vào xe máy khác làm lái xe máy bị văng ra lề đường. Sau đó, tài xế ô tô còn đạp ga bỏ chạy về phía khu công nghiệp Phúc Khánh. Chứng kiến sự việc này, người dân vô cùng bất bình và đã lập tức đuổi theo. Bỏ chạy được khoảng 3km, lái xe ô tô đã bị người dân đuổi kịp hô hoán, nhờ bảo vệ của khu công nghiệp Phúc Khánh đóng cổng ngăn chặn.

Hết đường chạy, tài xế tông vào chiếc cổng sắt và dừng lại. “Khi chiếc xe tông vào cổng, lái xe chốt cửa cố thủ trong xe không chịu ra, đến khi có mặt của cảnh sát cơ động, lái xe mới xuống bắt tay với 2 cảnh sát và được dẫn đi. Trên xe chỉ có 1 lái xe, ở kính xe có thẻ ghi xe ra vào Tỉnh ủy Thái Bình”, một người dân chứng kiến sự việc cho biết.

Ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy nghi của cán bộ ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình
Chiếc xe gây tai nạn ở Thái Bình. Ảnh: NĐTPL

Về phía 2 nạn nhân bị thương, ngay sau đó đã được người dân đưa đến bệnh viện để điều trị. Theo thông tin nhiều người dân cung cấp, họ nghi ngờ tài xế gây tai nạn là một cán bộ đang công tác tại ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình.  

Liên quan đến vụ việc, báo Thanh Niên cho biết, đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Điều – Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình qua điện thoại để xác thực thông tin có hay không cán bộ thuộc ban này gây tai nạn chết người. Tuy nhiên, ông Điều không nghe máy.

Trong khi đó, ông Khiếu Ngọc Sáng, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình, cho biết tại địa phương có vụ tai nạn xảy ra tối 8/5 khiến một người tử vòn, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ. Về thông tin trên xe có giấy ra vào Tỉnh ủy Thái Bình và người lái xe là cán bộ lãnh đạo Ban Nội chính tỉnh Thái Bình, ông Khiếu Ngọc Sáng cho biết: "Có những thông tin như vậy nhưng thông tin chính thức thì chưa có. Khi nào có báo cáo của cơ quan chức năng, chúng tôi sẽ thông tin sau".

Gần đây, một vụ tai nạn đâm người bỏ chạy khác cũng xảy ra ở Hà Nội. Sáng 27/4, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Công an TP Hà Nội) cho biết đơn vị điều tra, xử lý vụ xe Mazda CX5 tông xe đạp điện do một bé gái cầm lái, cuốn chiếc xe đạp điện vào gầm rồi bỏ chạy, quá trình tháo chạy tiếp tục gây thêm một vụ tai nạn khác.

Theo điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định danh tính tài xế xe Mazda CX5 gây tai nạn là anh Do Huang Cheng, người Đài Loan. "Thời điểm gây tai nạn, tài xế này có dấu hiệu say rượu. Kết quả đo nồng độ cồn sau tai nạn xác định nam tài xế vi phạm nồng độ cồn", vị lãnh đạo nói.

Trước đó, khoảng 2h sáng cùng ngày 27/4, chiếc xe Mazda CX5 mang biển kiểm soát 29LD-02874 đi trên đường Phạm Văn Đồng hướng về cầu Thăng Long thì va chạm với một bé gái đi xe đạp điện khiến nạn nhân bị thương.

Tuy nhiên, tài xế không dừng lại mà tiếp tục phóng xe bỏ chạy, kéo lê chiếc xe đạp điện mắc kẹt dưới gầm khiến mặt đường tóe lửa. Nhiều người dân phóng xe máy đuổi theo nhưng tài xế không dừng lại. Sau khi gây tai nạn, tài xế xe Mazda CX5 bỏ chạy sang huyện Mê Linh, tiếp tục đâm vào hai người đi xe máy trên đường. Ngay sau đó, các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông số 6, Công an Hà Nội đã điều động lực lượng tiến hành truy bắt chiếc xe này.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN