Thứ năm, 25/04/2024 | 20:50
RSS

Nghi trường mầm non dùng thịt bẩn, phụ huynh đồng loạt cho con nghỉ học

Thứ năm, 29/12/2016, 10:31 (GMT+7)

Nghi trường mầm non sử dụng thịt bò kém chất lượng nấu cho trẻ ăn, hàng loạt phụ huynh ở xã Cẩm Thịnh (thuộc huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đã cho con nghỉ học.

Từ sáng 28/12, nhiều phụ huynh có con đang theo học tại trường mầm non xã Cẩm Thịnh (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đã đồng loạt cho trẻ nghỉ học vì nghi nhà trường dùng thịt bò bẩn để chế biến cho trẻ ăn.

Chia sẻ với báo VnExpress, một phụ huynh của nhà trường cho hay khi đang cho con ăn sáng tại một quán cháo trước cổng trường vào khoảng 7h ngày 27/12, chị thấy một xe buýt dừng lại và có người thả một túi thịt từ trên xe xuống.

Trường mầm non Cẩm Thịnh bị nghi dùng thực phẩm bẩn

Trường mầm non Cẩm Thịnh bị nghi dùng thực phẩm bẩn. Ảnh VnExpress

Thấy nhân viên xe buýt nói rằng đó là thịt của trường mầm non Cẩm Thịnh, một số phụ huynh đến mở túi thịt ra xem thì thấy trong đó có khoảng 10kg thịt bò màu nâu sẫm. Nghi nguồn thịt bò này không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhiều phụ huynh yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc và nhà trường phải làm rõ.

Liên quan đến vụ việc, ông Lê Văn Tuấn – Trưởng Công an xã Cẩm Thịnh cho biết sau khi nhận được phản ánh của các phụ huynh học sinh, lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng xác minh người cung cấp lượng thịt không có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm này cho trường mầm non Cẩm Thịnh là ông Trương Xuân Thanh (trú tại thành phố Hà Tĩnh).

Ghi nhận tại trường mầm non Cẩm Thịnh vào sáng 28/12, rất đông phụ huynh tụ tập tại đây để phản ánh về việc cho trẻ đồng loạt nghỉ học trong sáng cùng ngày vì không tin tưởng vào chất lượng thịt mà nhà trường mua về chế biến thành thức ăn cho các bé.

Một bà mẹ có con 4 tuổi đang học tại trường cho hay, chị đã phải cho con nghỉ học vì sợ cháu ăn phải thực phẩm bẩn ở trường. Khi nào nhà trường tổ chức cuộc họp phụ huynh để giải thích rõ ràng và đưa ra được các bằng chứng chứng minh nguồn gốc, chất lượng của thực phẩm thì chị mới cho đi học lại.

Trường mầm non Cẩm Thịnh bị nghi dùng thực phẩm bẩn 2

Lớp học vắng hoe vì nhiều phụ huynh cho trẻ mầm non nghỉ học. Ảnh Tuổi Trẻ

Trong khi đó, một số phụ huynh khác lại thắc mắc, vì sao trên địa bàn có rất nhiều cơ sở cung cấp thịt bò uy tín mà nhà trường lại đặt hàng từ một đơn vị ở tận thành phố Hà Tĩnh, cách trường tới 20km.

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, hiệu trưởng nhà trường là cô Vũ Thị Mai Hoa cho hay, sáng 28/12 vừa qua có tới 180/320 học sinh không tới lớp. Do đó, trường mầm non Cẩm Thịnh đã tạm ngừng việc mua thịt bò từ cơ sở của ông Trương Xuân Thanh và báo cáo tình trạng trẻ nghỉ học lên Phòng GD&ĐT huyện Cẩm Xuyên.

Cô Hoa cho hay, khi nào có chỉ đạo từ cấp trên, nhà trường sẽ tổ chức họp với đại diện hội phụ huynh học sinh và chính quyền địa phương để thống nhất lại việc mua thực phẩm và vận động các gia đình cho trẻ mầm non đi học lại.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus