Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:23
RSS

Nghi phạm vụ cướp chi nhánh Ngân hàng Việt Á đã đốt xe máy tang vật

Thứ ba, 18/12/2018, 15:44 (GMT+7)

Ngày 18/12, Công an TP.HCM cho biết nghi phạm vụ cướp chi nhánh Ngân hàng Việt Á đã đốt xe máy tang vật rồi tẩu thoát.

Ngày 18/12, Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp với Công an quận Bình Thạnh truy xét nghi phạm thực hiện vụ cướp tại Phòng giao dịch Bà Chiểu – Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh vào ngày 7/12.

Công an đã khoanh vùng nghi phạm thực hiện vụ cướp táo tợn trên. Ngoài ra, công an cũng tiết lộ, sau khi thực hiện vụ cướp, nghi phạm chạy về quận 2 rồi châm lửa đốt xe máy và ôm số tiền vừa cướp được bỏ trốn.

Trước đó, vụ cướp xảy ra trưa 7/12 tại phòng giao dịch của Ngân hàng Thương mại Cổ phẩn Việt Á (VietABank) trên đường Đinh Tiên Hoàng (phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Nghi phạm vụ cướp chi nhánh Ngân hàng Việt Á đã đốt xe máy tang vật
Phía trước ngân hàng Việt Á nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Công Lý

Khi nhân viên Phòng giao dịch Bà Chiểu thuộc Ngân hàng Việt Á đang chuẩn bị nghỉ trưa thì một nam thanh niên bịt khẩu trang xông vào đe dọa bảo vệ và nhân viên ngân hàng để cướp.

Sau khi lấy được tiền, đối tượng đã dùng bình xịt hơi cay và súng khống chế bảo vệ, nhân viên rồi lên xe máy bỏ trốn. Vào cuộc điều tra, qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh trong ngân hàng, công an xác định nghi phạm là nam thanh niên cao trên 1,7m, mặc quần áo jean, đeo khẩu trang, mang giày thể thao đội mũ bảo hiểm màu đỏ trắng.

Thông tin ban đầu cho hay nghi phạm đã cướp khoảng 1,5 tỉ đồng từ Phòng giao dịch Bà Chiểu – Ngân hàng Việt Á.


Xem thêm: HLV Park Hang Seo ra quyết định chính thức về Trần Đình Trọng

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN