Thứ tư, 24/04/2024 | 19:01
RSS

Nghi phạm sát hại bé L. "im lặng trơ trơ" tại đồn, mức án nào đang chờ đợi?

Thứ bảy, 15/04/2017, 15:49 (GMT+7)

Nghi phạm tên Yasumasa Shibuya, 46 tuổi, sống tại TP Matsudo thuộc tỉnh Chiba, cách nhà bé L. khoảng 300 m.

Sự kiện:

Theo NHK, trong cuộc họp báo ngày 14/4, cảnh sát Nhật cho biết, sau khi bị bắt, Yasumasa Shibuya, nghi phạm trong vụ bé gái người Việt bị giết ở Nhật, đã sử dụng quyền im lặng trước các nhà điều tra. 

Theo Hiến pháp Nhật Bản và Luật tố tụng Hình sự Nhật Bản, nghi phạm hay nghi can có quyền giữ im lặng. Nếu nghi can không khai và cơ quan điều tra không tìm ra chứng cứ, nghi can sẽ chỉ bị giam giữ tối đa 23 ngày.

Tuy nhiên, theo công ty luật có tiếng tại Nhật Bản Haraguchi, mặc dù nghi phạm có quyền im lặng, nhưng thực tế, nghi phạm hay nghi can khá khó khăn khi dùng quyền này. Lý do là bởi nghi can sẽ bị thẩm vấn riêng nhiều lần mỗi ngày trong vòng 23 ngày.

Nghi phạm Yasumasa Shibuya Ảnh: Kyodo

Các nhà tâm lý tội phạm cho hay, nghi can thường thừa nhận tội lỗi hay sự thực nếu liên tục bị cảnh sát hay các công tố viên thẩm nhiều lần trong thời gian dài mà không ai bên cạnh. Và những lời khai đó sẽ là một trong những căn cứ để tòa án xét xử.

Hiện cảnh sát chưa khẳng định Shibuya là nghi phạm sát hại bé L. nhưng xác nhận ông ta có liên quan tới việc phi tang thi thể. Nếu Shibuya là hung thủ, y có thể đối mặt mức án cao nhất là tử hình. Đến nay, nghi phạm vẫn sử dụng quyền giữ im lặng để không trả lời thẩm vấn cảnh sát.

Các mức án dành cho tội phạm hiếp dâm và giết người: Theo điều 177 bộ luật Hình sự, tội phạm bị tuyên án hiếp dâm khi cố ý cưỡng bức tình dục thô bạo hoặc có hành vi giao cấu với trẻ em dưới 13 tuổi. Mức hình phạt cho tội danh này là từ 3 cho đến 10 năm tù giam.

Hiện cảnh sát chưa khẳng định Shibuya là nghi phạm sát hại bé L. Ảnh: Kenh14.vn

Kẻ có hành vi cưỡng bức gây chết người hoặc bị thương sẽ bị xử tương đương với các tội danh cưỡng hiếp tập thể và bị tù từ 5 năm cho tới chung thân.

Trên thực tế tòa án Nhật Bản ít khi tuyên án tử hình đối với tội giết người trừ trường hợp giết người hàng loạt hoặc giết người kèm theo các tội danh khác như cướp của, hiếp dâm hay hiếp dâm trong lúc cướp của gây chết người; hoặc khủng bố gây chết người như cướp máy bay, tàu hỏa...

Dựa trên các tiêu chí: mức độ nghiêm trọng (đặc biệt là số lượng nạn nhân), độ tuổi của hung thủ, động cơ giết người, tiền án tiền sự, mức độ tàn ác và ảnh hưởng của nó với xã hội… của từng trường hợp cụ thể tòa án sẽ quyết định trừng phạt bằng mức án cao nhất là tử hình.

Truyền hình Nhật đưa tin về việc bắt giữ nghi phạm vụ bé gái người Việt bị sát hại. Nguồn: NHK

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus