Thứ sáu, 19/04/2024 | 16:06
RSS

Nghi phạm bắn chết người ở Đồng Nai là trung úy CSGT

Chủ nhật, 07/01/2018, 13:49 (GMT+7)

Sau khi đến khu nhà trọ bắn tử vong anh Hải, biết công an đang truy lùng ráo riết, Nguyễn Tấn Phước - trung úy CSGT Đồng Nai đã ra đầu thú.

Nghi phạm bắn chết người ở Đồng Nai đã ra đầu thú

Nghi phạm bắn chết người ở Đồng Nai đã ra đầu thú

Ngày 7/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tấn Phước (SN 1978, ngụ phường Trung Dũng, TP.Biên Hoà) để điều tra về hành vi dùng súng bắn chết 1 người ở khu vực. Nạn nhân là anh Bùi Viết Hải (SN 1988, ngụ TP.Hải Phòng), báo Dân Việt đưa tin.

Báo Người lao động cho biết, Nguyễn Tấn Phước hiện công tác tại đội đăng ký, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an tỉnh Đồng Nai.

Như Đời sống Plus đã thông tin, vào khoảng 19h ngày 6/1, 2 thanh niên đi một xe máy đên khi nhà trọ ở khu phố 6, phường Trung Dũng ( TP Biên Hòa, Đồng Nai) rồi đi vào căn nhà trọ của anh Bùi Viêt Hải. (quê ở Hải Phòng). Lúc này, anh Hải cùng người bạn đang ở trong phòng trọ thì 2 đối tượng nói trên bước vào, chỉ thẳng vào mặt anh Hải và hỏi “Mày có phải là Hải không?” rồi bất ngờ rút súng bắn vào đầu nạn nhân.

Sau khi gây án, cả 2 nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Những người ở khu nhà trọ đã vội chạy đến và đưa anh Hải vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch. Do vết thương quá nặng, anh Hải đã tử vong sau đó.

Công an đã điều tra, xác định Phước là nghi phạm gây án nên tổ chức truy bắt. Biết trốn không thoát nên Phước đã tới cơ quan công an đầu thú. Bước đầu, Phước khai có mối quan hệ tình cảm với một phụ nữ có con gái 18 tuổi. Do người mẹ thấy con gái có mối quan hệ tình cảm và hay đi chơi với Hải nên tỏ ý không bằng lòng.

Chiều 6/1, Phước đi nhậu về nghe người tình kể con gái đi chơi với nhiều người trong đó có Hải, nên Phước đã mang súng đi kiếm Hải để "nói chuyện phải quấy". Khi gặp Hải, nghi phạm này đã rút súng bắn thẳng vào đầu, gây ra cái chết của nạn nhân. Gây án xong Phước tẩu thoát cho đến khi ra đầu thú.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN