Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:31
RSS

Sự thật 2 người phụ nữ bị dân làng vây đánh vì nghi ngờ bắt cóc trẻ em

Thứ bảy, 22/07/2017, 17:56 (GMT+7)

Nghi ngờ 2 người phụ nữ lạ mặt gọi trẻ con ra cho kẹo để bắt cóc, người dân thôn Thái Phù, Mai Đình (Sóc Sơn, Hà Nội) đã vây bắt lại. Tuy nhiên, phía công an thông tin cho biết không có chuyện bắt cóc.

Mới đây trên mạng xã hội Faebook xuất hiện hình ảnh, clip chia sẻ nghi án 2 người phụ nữ dụ kẹo để bắt cóc trẻ em tại Thái Phù (Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội) rồi bị người dân bắt lại giao cho công an. Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ dư luận.

Bắt cóc trẻ em tại Hà Nội 1

Nghi án dụ kẹo bắt cóc trẻ em tại Hà Nội hiện đang xôn xao dư luận. Ảnh Facebook

Theo chia sẻ của người đăng tải thông tin: "Đứa cháu trai em mới lên 5 tuổi trông kháu khỉnh, đáng yêu như thế này mà chúng nỡ lòng nào dụ dỗ cháu em để bắt cóc. Cũng may vụ việc đã được phát hiện và bắt tại trận".

Facebooker này cho biết: "Khoảng 11h30 trưa nay, cháu em có xem tivi 1 mình ở dưới nhà thì có 2 người đàn bà lạ mặt đứng ở ngoài cổng gọi cháu ra cho kẹo. Cháu không ra nhưng 2 người đàn bà cứ đứng ở cổng, may có người làng phát hiện thấy 2 người này có hành động đáng ngờ và từng có cảnh báo trên Facebook nên đã hô hoán mọi người vây bắt".

2 người phụ nữ bị bắt giữ vì nghi bắt cóc trẻ em. Ảnh Facebook

"Bà và họ hàng nhà bé sau khi biết tin không kìm được nước mắt, đứa bé thì sợ hãi cứ ở trong phòng mãi mới dám ra khi có người nhà đến" - người này cho biết thêm về nghi án bắt cóc trẻ em. Sau khi hình ảnh cùng đoạn clip trên được đăng tải, rất nhiều người tỏ ra bức xúc trước những nghi án bắt cóc liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây.

Để làm rõ nghi án bắt cóc trẻ em tại Sóc Sơn, PV đã liên hệ sang xã Mai Đình (Sóc Sơn, Hà Nội), ông Nguyễn Quý Đảm (Phó Trưởng công an xã Mai Đình) cho biết đúng là vừa có vụ vây bắt người lạ mặt ở địa phương.

Bắt cóc trẻ em 2

Cháu bé đang ở trong nhà xem tivi bất ngờ bị 2 người phụ nữ lạ mặt gọi cho kẹo. Ảnh Facebook

"12h trưa, tôi nhận được điện thoại của người dân báo có 2 người phụ nữ khoảng 50 tuổi nghi bắt cóc trẻ con đang bị người dân vây bắt ở thôn Thá Phù. Sau đó, tôi ra hiện trường và báo tin cho công an xã Phủ Lỗ để hỗ trợ", ông Đảm thông tin.

Bắt cóc trẻ em ở Hà Nội 6

2 người phụ nữ lạ mặt được công an đưa về trụ sở. Ảnh Facebook

Cũng theo ông Đảm, công an xã đã đưa 2 người phụ nữ này về đồn công an Phủ Lỗ, còn việc có hay không chuyện bắt cóc trẻ em công an phải điều tra, làm rõ mới cung cấp thông tin cho báo chí được.

Cùng ngày, công an huyện Sóc Sơn cũng đã thông tin vụ việc, đây là sự việc hiểu nhầm không có chuyện bắt cóc như mạng xã hội đưa tin.

Khoảng 12h ngày 22/7, chị Lê Thị B. (Sn 1977, ở Mỹ Đức, Hà Nội) và chị Nguyễn Thị P. (ở Ứng Hòa, Hà Nội), cả 2 là thành viên của Hợp tác xã tình thương huyện Mỹ Đức, đã đi đến thôn Thái Phù, Mai Đồng, Sóc Sơn để bán tăm bông.

Khi đến nhà cháu Đinh Huy A. (SN 2012. ơ thôn Thái Phù), chị P. và chị B. có hỏi cháu A. bố mẹ có nhà không để bán tăm bông. Thấy có 2 người phụ nữ lạ mặt hỏi bà ngoại cháu là bà Nguyễn Thị T. (SN 1974) đã đuổi chị B. và chị P. ra khỏi nhà và tri hô hàng xóm là bắt cóc.

Theo đó, 1 số người dân thôn Mai Phù chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện đã lao vào đánh chị B. và chị P. khiến 2 người bị thương. Hiện, công an huyện Sóc Sơn đang làm rõ các đối tượng đánh người để xử lý.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN