Thứ ba, 23/04/2024 | 11:30
RSS

Nghi mang xe máy đi bắt cóc bé gái 7 tuổi, hai thanh niên bị người dân vây đánh

Thứ bảy, 08/07/2017, 06:30 (GMT+7)

Nghi ngờ 2 nam thanh niên bắt cóc bé gái ở Bắc Ninh, người dân vây đánh và gọi công an xuống giải quyết.

Mới đây trên Facebook L.Đ.A. đã chia sẻ clip kèm theo hình ảnh phán ánh sự việc, nghi vấn hai thanh niên có hành vi bắt cóc bé gái 7 tuổi ở thôn Lương Tân, Yên Trung (Yên Phong, Bắc Ninh), thu hút sự theo dõi của cộng đồng mạng.

Cụ thể, Facebook này chia sẻ: “Vừa xong bắt cóc tại Yên Phong, Bắc Ninh, đang đưa lên xe thì người nhà phát hiện”.

Bắt cóc bé gái ở Bắc Ninh 1

Nghi 2 nam thanh niên bắt cóc bé gái ở Bắc Ninh. Ảnh Đ.A

Sau khi clip cùng hình ảnh được đăng tải, rất nhiều người tỏ ra phẫn nộ trước việc làm của hai nam thanh niên trên.

Trước sự việc trên, trao đổi với PV, đại tá Vũ Xuân Lộc (Trưởng Công an huyện Yên Phong) cho biết: Khi nhận được thông tin từ người dân, công an huyện đã xuống hiện trường để nắm bắt tình hình. Tuy nhiên, sự việc không phải bắt cóc như mạng xã hội đăng tải.

Nghi 2 nam tahnh niên bắt cóc bé gái 7 tuổi, người dân báo công an. Nguồn Fcebook

“Sáng 7/7, 2 nam thanh niên đến nhà của bé gái 7 tuổi nộp hồ sơ để xin việc làm. Nhưng khi đến nơi, bố cháu bé không có nhà nên đã nhờ cháu bé đưa đến chỗ bố để nộp hồ sơ. Sau đó, người dân xung quanh thấy cháu bé lên xe không có người thân nên đã nghi ngờ là bắt cóc và giữ 2 thanh niên này lại”, đại tá Lộc thông tin.

Công an đưa 2 nam thanh niên nghi bắt cóc trẻ em về trụ sở. Nguồn Facebook

Cũng theo đại tá Lộc, trong 2 nam thanh niên trên, 1 người là cháu rể của gia đình trú tại (Sóc Sơn, Hà Nội), một người ở Hòa Bình đang đi xin việc làm.

Bắt cóc trẻ em 2

Nhận được tin báo bắt cóc trẻ em, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường. Ảnh Đ.A

Do người dân không biết nên nghĩ là bắt cóc nên đã giữ 2 thanh niên lại gọi cho công an xuống hiện trường để ban giao.

“Khi chúng tôi xuống đưa 2 thanh niên này về trụ sở, người bố vợ của nam thanh niên đã đến giải thích mọi chuyện, tất cả là do hiểu lầm. Sau đó, viết giấy cam đoan xin cho hai thanh niên về nhà. Cả 2 thanh niên đều bị người dân đánh nhưng từ chối đi khám sức khỏe vì chỉ bị xây xát nhẹ”, đại tá Lộc cho biết.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN