Thứ tư, 17/04/2024 | 03:11
RSS

Nghi can duy nhất đã chết, vụ cướp ngân hàng ở Tiền Giang ra sao?

Thứ sáu, 21/09/2018, 18:04 (GMT+7)

Sau khi nghi can duy nhất đã chết, công an tỉnh Tiền Giang đã ra thông báo về vụ cướp ngân hàng từng gây xôn xao.

Ngày 21/9, Công an tỉnh Tiền Giang cho Người lao động biết Cơ quan CSĐT tỉnh sẽ đình chỉ điều tra vụ án cướp tài sản xảy ra Phòng Giao dịch Ngân hàng TMCP Công Thương (VietinBank) Chi nhánh Châu Thành.

Lý do đình chỉ điều tra là do nghi can duy nhất trong vụ án là Châu Cường (SN 1982; ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) đã uống thuốc diệt cỏ tự tử trước khi bị công an bắt và tử vong sau 3 ngày được điều trị tại bệnh viện (rạng sáng 20/9).

Nghi can duy nhất đã chết, vụ cướp ngân hàng ở Tiền Giang ra sao?
Nghi phạm Châu Cường lúc bị bắt. Ảnh do Công an cung cấp

Riêng vụ án mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng, cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra đối với Trần Ngọc Đức (SN 1996; ngụ quận 12, TP HCM).

Như Lao Động đã thông tin, vào lúc bị bắt ở TP.HCM vào tối 16/9, Châu Cường có biểu hiện bị ngộ độc, được đi cấp cứu tại 1 bệnh viện ở TP.HCM. Đối tượng khai đã uống thuốc diệt cỏ để tự tử.

Dù được cứu chữa tận tình, nhưng Châu Cường đã tử vong ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định lúc 1 giờ sáng 20/9. Cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đang tiến hành giám định tử thi để xác định chính xác nguyên nhân tử vong.


Xem thêm: Toàn cảnh vụ cướp tiệm vàng Trường Ký ở Sơn La

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN