Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:56
RSS

Nghi bị báo công an về việc sử dụng ma túy, 3 nam thanh niên chém cô gái trọng thương

Thứ hai, 23/04/2018, 20:02 (GMT+7)

Chiều 23/4, công an triệu tập 3 thanh niên liên quan đến vụ chém chị Văn Thị Mỹ Hài (30 tuổi, ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng) tại quán game.

Nghi bị chơi khăm, ba nam thanh niên chém bạn gái trọng thương
Nghi bị chơi khăm, ba nam thanh niên chém bạn gái trọng thương

Chiều 23/4, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, Công an phường Mân Thái (quận Sơn Trà) đã triệu tập 3 thanh niên liên quan đến vụ chém chị Văn Thị Mỹ Hài (30 tuổi, ở quận Sơn Trà) tại quán game trên đường Trần Nhân Tông lên làm việc.

Nhóm thanh niên này gồm: Trương Văn Thương (25 tuổi), Võ Lê Hải (22 tuổi) và Ngô Văn Thuyền (28 tuổi, cùng trú phường Mân Thái, Quận Sơn Trà). 

Trao đổi với PV, Đại úy Thái Huy Trung, Phó đội trưởng Đội điều tra Tổng hợp (Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết giữa chị Hài và nhóm ba thanh niên nói trên có quen biết và chơi chung với nhau. 

“Vào thứ bảy tuần trước (21/4), Công an quận Sơn Trà có gọi cả bốn người này lên thử test ma túy. Nhóm Thương, Hải, Thuyền nghi ngờ do chị Hài báo công an nên đến quán game tìm nói chuyện rồi dẫn đến chém nạn nhân bị thương ở tay và hông. Vụ việc đang được chúng tôi điều tra làm rõ”, đại úy Trung cho biết.

Trước đó, trưa ngày 22/4, anh Nguyễn Thành cùng chị Văn Thị Mỹ Hài (30 tuổi, cùng trú quận Sơn Trà) đang chơi tại quán game bắn cá Rồng Vàng trên đường Trần Nhân Tông, thì bất ngờ bị 3 thanh niên cầm mã tấu và ghế sắt xông vào quán chém. 

Anh Thành kịp chạy ra ngoài nên chỉ bị thương nhẹ, chị Hải bị chém gần đứt lìa bàn tay phải, nhập viện trong tình trạng hoảng loạn.

Các bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa TP.Đà Nẵng, cho biết chị Hài nhập viện trong tình trạng mất máu cấp, lòng bàn tay phải bị vết thương dài 17 cm. Theo người nhà chị Hài và anh Thành khẳng định họ không có mâu thuẫn, thù oán gì với ai và bản thân cũng không hề quen biết với nhóm thanh niên lạ mặt trên. 


Xem thêm: Côn đồ lộng hành, chém phá khắp làng quê, người dân sợ hãi kéo nhau lên huyện cầu cứu

Thạch Hãn
Theo Đời sống Plus/GĐVN