Thứ năm, 25/04/2024 | 04:15
RSS

Nghi án vợ tẩm cồn tự thiêu, ép chồng khai nhận ngoại tình

Thứ tư, 30/11/2016, 15:47 (GMT+7)

Người chồng cho biết, do ghen tuông, người vợ đã tẩm cồn tự thiêu để bắt ông khai nhận mối quan hệ bên ngoài.

Công an TX Thuận An (Bình Dương) cho biết, đến trưa ngày 30/11, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc một phụ nữ tẩm cồn tự thiêu tại nhà riêng. tin tức trên Dân trí.

tẩm cồn tự thiêu do nghi ngờ chồng ngoại tình

Căn nhà xảy ra vụ việc đau lòng người vợ tự thiêu vì ghen tuông. Ảnh Dân trí

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h sáng ngày 29/11, nhiều người nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra tại căn nhà thuộc tổ 30, khu phố Bình Phước B, P.Bình Chuẩn, TX.Thuận An do ông Nguyễn Văn Sáng và bà Lê Thị Hương (cả 2 cùng 41 tuổi, quê Thanh Hóa) làm chủ.

Sau đó, người con gái của 2 vợ chồng nhảy từ lầu 1 xuống mái tôn bên hông nhà, chạy đi gọi hàng xóm cứu bố mẹ.

tẩm xăng tự thiêu do ghen tuông

Ngôi nhà xảy ra vụ việc. Ảnh Tuổi trẻ

Khi xông cửa vào, mọi người phát hiện bà Hương bị bỏng nặng, ngất xỉu còn người chồng bị bỏng trước ngực. Người dân nhanh chóng đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết bỏng quá nặng, bà Hương đã tử vong.

Theo một số nhân chứng, do bà Hương nghi ngờ chồng ngoại tình nên đã dùng cồn đổ lên người, ép ông Sáng khai nhận mối quan hệ ngoài luồng nhưng ông này phủ nhận.

Bất ngờ, bà Hương châm lửa khiến ngọn lửa bao trùm cả cơ thể. Ông Sáng hốt hoảng lao vào cứu vợ nên cũng bị bỏng.

Theo Tuổi trẻ, ông Sáng làm chủ thầu công trình xây dựng và thường xuyên phải vắng nhà, còn bà Hương làm công nhân gần khu vực. Cả 2 đã sống ở đây nhiều năm và có 1 cô con gái 22 tuổi.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus