Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:08
RSS

Nghi án người phụ nữ 60 tuổi bị hiếp dâm, đốt xác phi tang

Thứ bảy, 17/12/2016, 06:54 (GMT+7)

Thi thể người phụ nữ bị đốt được phát hiện tại nghĩa trang trong tình trạng lõa thể, trên người có vết chém, chiếc nhẫn vàng đeo trên tay vẫn còn nguyên.

Cơ quan CSĐT công an huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) cho biết, đơn vị này đang điều tra, làm rõ việc thi thể người phụ nữ bị đốt, nạn nhân là bà Lê Thị Thanh (60 tuổi, trú thôn Phú Bình 1, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm).

Theo Người đưa tin, khoảng 14h30, ngày 15/12, người dân xã Cam Tân phát hiện thi thể 1 người phụ nữ tại khu vực nghĩa trang Hòn 1, xã Cam Tân. Danh tính nạn nhân được xác định là bà Lê Thị Thanh (60 tuổi, người địa phương).

Thi thể phụ nữ bị đốt được phát hiện ở nghĩa trangHiện trường phát hiện thi thể người phụ nữ bị đốt. Ảnh Người đưa tin

Bà Thanh được phát hiện trong tình trạng lõa thể, trên người có nhiều vết cháy xém do bị đốt, trên cổ có 2 vết cắt rất sâu… Tại hiện trường, cây, cỏ xung quanh cũng cháy sém.

Người nhà nạn nhân cho biết, thường ngày bà Thanh đi chăn bò từ sáng sớm đến gần trưa thì về. Hôm xảy ra vụ việc, đến chiều vẫn không thấy bà Thanh về, mọi người đã chia nhau đi tìm thì phát hiện bà Thanh đã chết.

Thi thể người phụ nữ bị đốt

Nghi án nạn nân bị đốt xác phi tang. Ảnh minh họa

Theo những người có mặt tại hiện trường, có khả năng nạn nhân bị giết sau đó hung thủ định đốt xác phi tang nhưng do trời mưa nên thi thể nạn nhân cháy không hết.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, CAH Cam Lâm (Khánh Hòa) đã có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường. Theo ghi nhận ban đầu, nhẫn vàng bà Thanh đeo vẫn còn trên tay.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus