Thứ năm, 18/04/2024 | 16:12
RSS

Nghệ An: Cãi nhau với vợ, chồng châm lửa đốt nhà để 'dằn mặt'

Thứ năm, 21/06/2018, 15:10 (GMT+7)

Sau khi đi uống rượu về và xảy ra mâu thuẫn khiến vợ bồng con sang hàng xóm, Bảy tức giận châm lửa đốt nhà để "dằn mặt".

Cãi nhau với vợ, chồng châm lửa đốt nhà để 'dằn mặt'
Cãi nhau với vợ, chồng châm lửa đốt nhà để 'dằn mặt'. Ảnh báo Nghệ An.

Ngày 21/6, ông Vi Thái Điệp, Chủ tịch UBND xã Quang Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An xác nhận sự việc trên. 

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào trưa 20/6, anh Hà Văn Bảy (SN 1992, trú xã Quang Phong) đi uống rượu về thì xảy ra cãi nhau với vợ. Lúc này người vợ bỏ nhà đi ra ngoài. Thấy thế, anh Bảy gọi vợ về nhưng không được nên đã bức xúc châm lửa đốt cháy căn nhà, theo VOV. 

Phát hiện sự việc, người dân đã tri hô, tổ chức khống chế đám cháy nhưng không thành do ngôi nhà ở xa khu dân cư, được làm từ vật liệu dễ cháy (nhà tranh tre).

Không lâu sau đó, toàn bộ ngôi nhà và tài sản của gia đình anh Bảy đã bị thiêu rụi hoàn toàn, rất may không có thiệt hại về người, theo báo Nghệ An. 

Khai trước cơ quan công an, anh Bảy cho biết, nguyên nhân cháy là do sau khi đi uống rượu về hai vợ chồng có cãi vã, vợ bồng con sang nhà hàng xóm nên anh châm lửa đốt để dằn mặt vợ.


Hà Nội: Cháy lớn ở chợ Quang (Thanh Liệt), khói đen bốc ngút trời

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN