Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:42
RSS

Ngập trong hơi men, thanh niên 'cuồng ghen' đâm bạn gái nhiều nhát rồi tự sát

Thứ hai, 13/05/2019, 07:48 (GMT+7)

Thấy bạn gái có tin nhắn 'lạ' nên yêu cầu ra ngoài nói chuyện nhưng bất thành, thanh niên cay cú mua dao về đâm cô gái này rồi tự sát.

Ghen tuông trong lúc sẵn hơi men, thanh niên đâm bạn gái nhiều nhát rồi tự sát
Đối tượng Nguyễn Văn Giang. Ảnh: ANTĐ

Ngày 12/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết trên ANTĐ, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Văn Giang (SN 1991, trú tại xã Như Thụy, huyện Sông Lô,  tỉnh Vĩnh Phúc), để điều tra về hành vi Giết người.

Qua điều tra, Giang và chị Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1994, trú tại xã Như Thụy) có quan hệ tình cảm.

Trưa ngày 6/4, Giang và chị Lan Anh cùng mấy người bạn là Nguyễn Thị Thùy Giang (SN 2001), Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1991), Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1991), Hoàng Thị Kim Hoàn (SN 1996) ăn trưa ở phòng trọ của Lan Anh tại phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).

Trong quá trình ăn uống, Giang, Mạnh, Tuấn, Hoàn đều sử dụng rượu. Khi đang ăn thì chị Lan Anh nhận được tin nhắn của ai đó qua điện thoại di động. Sẵn hơi men, Giang lớn tiếng mắng và yêu cầu chị Lan Anh ra ngoài nói chuyện, nhưng chị Lan Anh không nghe.

Cay cú, Giang mò đến hiệu tạp hóa gần nhà trọ, mua con dao dài khoảng 10cm giấu vào người rồi quay lại nhà trọ. Lúc này, thấy một số người bạn vẫn ngồi nói chuyện, Giang bảo mọi người ra ngoài để anh ta nói chuyện riêng với chị Lan Anh. Đỉnh điểm của cuộc “nói chuyện” là Giang vật ngã chị Lan Anh xuống giường, rút dao đâm liên tiếp.

Nghe tiếng kêu cứu, mấy người bạn quay lại, kéo đối tượng Giang ra xa và đưa chị Nguyễn chạy ra ngoài và đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Còn lại trong phòng, Giang cũng cầm dao tự đâm vào người mình, rồi gọi điện thoại cho 1 người bạn, thông báo đang bị thương nặng và được bạn đưa đi cấp cứu.

Do bị đâm nhiều nhát dao, thương tích nặng gia đình đã chuyển Lan Anh xuống Bệnh viện Việt – Đức điều trị, hiện sức khỏe Lan Anh đang hồi phục dần. Riêng Văn Giang được các bác sĩ cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, CAND cho hay.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an TP.Vĩnh Yên đã khởi tố vụ án khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Văn Giang về hành vi giết người. Tuy nhiên, do sức khỏe của Văn Giang yếu nên được điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát của cơ quan Công an cho đến khi bình phục.

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN