Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:49
RSS

'Ngáo đá', cầm dao đuổi chém người đi đường, châm lửa đốt ô tô

Thứ hai, 12/11/2018, 19:35 (GMT+7)

Trong cơn ngáo đá, một người đàn ông đã cầm dao đuổi chém mọi người sau đó châm lửa đốt chiếc xe ô tô đang đỗ ven đường.

Lạng Sơn: Ngáo đá, người đàn ông cầm dao đe doạ, đốt xe ô tôChiếc xe đối tượng Đang đốt của người dân. Ảnh: Beat Lạng Sơn

Tối ngày 12/11, trao đổi với PV, đại diện UBND phường Hoàng Văn Thụ (TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) cho biết mới đây, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ việc khi một người đàn ông có biểu hiện bị ngáo đá cầm dao đuổi chém mọi người sau đó phóng hoá đốt một chiếc xe ô tô đang đỗ ven đường.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 6h sáng ngày 12/11. Vào thời điểm trên, người dân sinh sống trên phố Nguyễn Thế Lộc (phường Hoàng Văn Thụ) hoảng hốt phát hiện một người đàn ông có biểu hiện không bình thường, trên tay cầm theo một con dao nhọn liên tục la hét, đuổi theo doạ chém những người đi đường.

Tiếp đó, người đàn ông này đã dùng xăng châm lửa đốt chiếc xe hiệu Daewoo Gentra của ông Diệp Đốc Công (trú tại số nhà 66, phố Nguyễn Thế Lộc, khối 15, phường Hoàng Văn Thụ) đang đậu trước cửa nhà.

Một nhân chứng của vụ việc cho biết: “Người đàn ông này đã trung tuổi, có biểu hiện lạ và cầm theo dao nhọn đuổi theo doạ chém những người đi đường nhưng rất may không ai bị sao. Mọi người nghĩ người này bị bệnh thần kinh nên đều chủ động tránh xa đồng thời thông báo cho những người khác sắp di chuyển đến gần tránh đi. Sau đó người này châm lửa đốt một chiếc xe ô tô rồi bỏ đi”.

Sau khi đối tượng rời khỏi hiện trường, người dân đã hô hoán nhau cùng với chủ phương tiện tiến hành dập lửa đang cháy trong xe.

Nhận được tin báo, Công an TP. Lạng Sơn đã có mặt tại hiện trường và khống chế đối tượng sau đó đưa về trụ sở để giải quyết. Được biết, thời điểm cơ quan chức năng đến, đối tượng vẫn tỏ ra khá hung hăng, không chịu hợp tác.

Bước đầu, danh tính người đàn ông được xác định là Mai Văn Đang (SN 1974, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). Đối tượng được xác định thực hiện hành vi trong tình trạng bị ngáo đá. Khi được di lý về trụ sở để điều tra, đối tượng vẫn còn biểu hiện không tỉnh táo.

Theo đại diện UBND phường Hoàng Văn Thụ cho biết, đối tượng Mai Văn Đang đã có một tiền sự, chưa có tiền án. Tại địa bàn, đối tượng là người nghiện ma tuý, thường hay gây gổ, đập phá nhà dân. “Trước đây, đối tượng đã có một lần cầm dao đuổi chém một người dân trong khu phố”, vị này cho biết.

Được biết, ngay trong buổi sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã cùng gia đình đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn.

Xem thêm:

Manh mối giúp công án bắt được hung thủ 17 tuổi sát hại nữ giáo viên về hưu

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN