Thứ năm, 25/04/2024 | 16:06
RSS

Ngân Anh bị tước vương miện, ai sẽ lên ngôi Hoa hậu Đại dương?

Thứ bảy, 13/01/2018, 13:25 (GMT+7)

Nếu Lê Âu Ngân Anh bị thu hồi danh hiệu, vương miện Hoa hậu Đại dương 2017 có thể sẽ thuộc về Á hậu 1 Diệu Thùy.

Ngày 11/1, Cục Nghệ thuật Biểu diễn gửi văn bản số 18/NTBD-QLBD yêu cầu đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương thu hồi lại kết quả cuộc thi, thu hồi vương miện hoa hậu của Lê Âu Ngân Anh vì "không đảm bảo điều kiện dự thi theo quy định".

Tuy nhiên, hiện tại, BTC chưa có phản hồi cụ thể về đề nghị này. Nếu trong trường hợp Lê Âu Ngân Anh bị thu hồi danh hiệu, nhiều người dự đoán vương miện Hoa hậu Đại dương 2017 sẽ được trao lại cho Á hậu 1 Diệu Thùy.

Ngân Anh bị tước vương miện, ai sẽ lên ngôi Hoa hậu Đại dương?
Diệu Thùy (ngồi ngoài cùng bên trái) được đánh giá là người sở hữu nhan sắc nổi bật hơn Hoa hậu Ngân Anh nhưng cô chỉ giành được ngôi Á hậu 1.

Ngân Anh bị tước vương miện, ai sẽ lên ngôi Hoa hậu Đại dương? 2
Diệu Thùy có tên đầy đủ là Nguyễn Thị Diệu Thùy, sinh năm 1997, là sinh viên ngành Quan hệ quốc tế Đại học Ngoại thương TP.HCM.

Ngân Anh bị tước vương miện, ai sẽ lên ngôi Hoa hậu Đại dương? 3
Diệu Thùy sở hữu chiều cao 1,76 m, nặng 54kg, số đo ba vòng 85-58-94. Cô là một trong những người đẹp nổi bật của cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 vì lối trình diễn tự tin và đầy ấn tượng.

Ngân Anh bị tước vương miện, ai sẽ lên ngôi Hoa hậu Đại dương? 4
Nhờ danh hiệu Á hậu 1, Diệu Thùy đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2017 (Miss Tourism Queen of the Year International 2017) tại Tam Á, Trung Quốc từ ngày 3 đến 24/12. Cô giành được hai giải phụ là Quốc phục đẹp nhất và Trang phục dạ hội đẹp nhất.

Ngân Anh bị tước vương miện, ai sẽ lên ngôi Hoa hậu Đại dương? 5
Diệu Thùy có chị gái cũng là một nhan sắc nổi tiếng. Chị cô là Hoa hậu Đông Nam Á 2012 Diệu Hân.

Ngân Anh bị tước vương miện, ai sẽ lên ngôi Hoa hậu Đại dương? 7
Nếu Lê Âu Ngân Anh bị tước danh hiệu Hoa hậu Đại dương 2017, Diệu Thùy sẽ là người thay thế?

Thiên Tinh
Theo Đời sống Plus/GĐVN