Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:59
RSS

"Ngậm trái đắng" vì mua phải hoa chơi Tết được gắn bằng kim và băng keo

Thứ hai, 23/01/2017, 13:46 (GMT+7)

Những ngày gần đây, nhiều gia đình bắt đầu rục rịch chọn mua cho mình những chậu hoa, cây cảnh về trang trí. Không ít người phải nếm trái đắng khi mua phải những chậu hoa “rởm” với giá vài triệu đồng.

Trong đa dạng các loại hoa, cây cảnh đang được bày bán trên thị trường ngày Tết, nhiều loại được “mông má” hết sức tinh vi. Nhiều người bán hoa, cây cảnh đã có những thủ thuật “phù phép” biến một cây không hoa giá vài chục ngàn trở thành cây có hoa, tăng mức giá lên vài trăm, thậm chí vài triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Nga (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết cách đây vài hôm chị có mua một chậu hoa lan đại lộc về chơi Tết, nhưng sau một hôm các cành hoa trong chậu đều héo và có hiện tượng thối từ gốc lên. Lúc đó chị Nga mới nhận ra toàn bộ những nhánh hoa đều được khéo léo cắm sâu xuống chậu.

Hoa hải đường là loại hoa được làm giả nhiều nhất trên thị trường (Ảnh internet)

Chị Nga bức xúc: “Bỏ hơn 3 triệu ra mua một chậu hoa đẹp mà ưng ý mình thì cũng đáng. Cả chậu có 5 bông, có cắm thì cắm 1 đến 2 bông là cùng, đây lại cắm hết. Mình đặt bày trong nhà chưa được một hôm đã héo hết rồi”.

Thủ đoạn tinh vi nhất là người bán dùng keo con voi, dùng tăm để gắn hoa, nụ vào cây có sẵn. Cây cảnh vẫn là thật, tuy nhiên nếu không có hoa, có nụ thì chẳng ai mua, thế nên để hút khách những người buôn bán cây cảnh đã nghĩ ra cách gắn hoa, gắn nụ lên.

Chị Trần Hiền (Thanh Xuân-Hà Nội) cũng là nạn nhân khi rước về chậu cảnh “rởm” trên phố. Chị Hiền cho biết, chị đã mua một cây sung thế về chơi Tết. Cây sung để được trong nhà 4 ngày thì quả dần chuyển sang màu nâu.

Cây sung thế cũng được dùng keo và băng kim để gắn quả vào thân cây (Ảnh internet)

Chị Hiền cho biết thêm, thân cây cũng bắt đầu rụng lá và chết dần. Bấy giờ quan sát kĩ chị mới toá hoả. Thì ra toàn bộ quả được gắn bằng keo còn thân cây khi nhổ lên mới có một tí rễ nhoi nhúm.

Chị Liên (Nam Định) cũng bị lừa và vô cùng bức xúc khi mua phải cây hoa chơi Tết bị làm giả bằng cách dùng toàn kim gắn hoa với thân. Theo như lời kể của chị Liên, chị đã mua chậu hoa hải đường này trên đường về quê. Tuy nhiên, đi được một đoạn đường xa rồi chị mới nhận ra là mình bị lừa.

Theo Tri thức trực tuyến, tình trạng mua phải hoa ngày Tết bị làm giả không phải là hiếm nhưng người dân vẫn bị mắc lừa. Do đó, khi mua nên chú ý xem kỹ cuống lá, cuống hoa xem có bị gắn hay nối không, tránh mua cây bị đứt rễ và cây cành non mà có nhiều quả.

An Bình (t/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC