Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:42
RSS

Nga và Trung Quốc sẽ không liên minh quân sự chống lại bên nào

Thứ sáu, 28/07/2017, 07:20 (GMT+7)

Theo truyền thông Nga, tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Phần Lan Sauli Niinisto tổ chức ngày 27/7, Tổng thống Putin cho biết Nga và Trung Quốc sẽ không lập khối liên minh quân sự.

Ngày 27/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định các hoạt động tập trận giữa nước này và Trung Quốc đang diễn ra tại khu vực Biển Baltic không phải để nhằm tạo ra một liên minh quân sự mới.

Phát biểu tại một cuộc họp báo tại Savonlinna (Phần Lan), ông Putin cho rằng quan hệ hợp tác Nga-Trung đem lại sự cân bằng cho thế giới và không nhằm chống lại bất cứ ai.

Nga khẳng định không thành lập liên minh quân sự với Trung Quốc. Ảnh: Sputnik Nga khẳng định không thành lập liên minh quân sự với Trung Quốc. Ảnh: Sputnik

Đề cập đến các cuộc tập trận hải quân trên Biển Baltic, ông Putin nhấn mạnh Nga và Trung Quốc có mối quan hệ chiến lược trong lĩnh vực kinh tế, chính trị và quân sự. Tổng thống Nga cũng bày tỏ sự hoan nghênh đối với vai trò của các nước trung lập ở dọc khu vực Biển Baltic.

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, Nga và Trung Quốc trong nhiều năm đã tiến hành các cuộc tập trận chung và tổ chức các cuộc thi quân sự trên đất liền và trên biển.

Hạm đội Nga tham gia một buổi tập trận trên biển. Ảnh: mil.ru

"Hợp tác giữa Nga và Trung Quốc về toàn diện, kể cả về mặt quân sự, là một trong những yếu tố quan trọng nhất của an ninh và ổn định thế giới. Đồng thời các hoạt động đó không nhằm chống các nước thứ ba", - ông Putin nói tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi về mục đích tập trận giữa Nga và Trung Quốc trên Biển Baltic.

Ông chủ Điện Kremlin nhấn mạnh rằng, thông qua các cuộc tập trận như vậy các quân nhân trau dồi kỹ năng của mình, trong khi đó Nga và Trung Quốc không tạo ra bất kỳ khối liên minh quân sự nào.

Tàu chiến và tàu ngầm Nga bắn một loạt tên lửa vào Syria 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.