Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:00
RSS

Nga trang bị cho Thiên nga trắng Tu-160M tên lửa mang sức mạnh vô song

Thứ hai, 27/02/2017, 06:52 (GMT+7)

Loại tên lửa mới sẽ được trang bị trên máy bay ném bom Tu-160M, phiên bản hiện đại hóa của Tu-160 và được lên kế hoạch xuất hiện vào năm 2020.

Viện nghiên cứu khoa học Các hệ thống hàng không Nga (GosNIIAS) đang phát triển một loại tên lửa hành trình tầm xa mới như một phần của nỗ lực hiện đại hóa máy bay ném bom Tu-160M.

Theo phó giám đốc của GosNNIAS, ông Evgeny Fedosov, thông số của tên lửa mới là điều tối mật, tuy nhiên, phiên bản cũ của loại vũ khí này có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách 3000km và tầm bắn của phiên bản mới sẽ xa hơn đáng kể.  

Việc phát triển tên lửa mới dường như cũng phản ánh chiến lược đối phó chiến tranh của Nga, trong đó, không quân sẽ sử dụng các loại tên lửa tầm xa có khả năng né tránh được hệ thống phòng không để tấn công đối phương.

Phiên bản nâng cấp của Tu-160 sẽ có chức năng nhiều gấp đôi phiên bản hiện hành. Ảnh: Internet

Tu-160 hiện nay đang mang được tên lửa hành trình Kh-55SM, Kh-101, Kh-102, Kh-555 hay tên lửa hạt nhân tầm ngắn Kh-15. Kh-101 là loại mới nhất với tầm bắn lên tới 5.500km, trong khi bản thân Tu-160 đã có tầm hoạt động 12.300km mà không cần tiếp nhiên liệu.  

Tu-160 được các phi công Nga gọi là "Thiên nga trắng" do có lớp sơn màu trắng và thiết kế độc đáo, được chế tạo tại Liên Xô trong thời kỳ "chiến tranh lạnh" để đối chọi với máy bay ném bom chiến lược hạng nặng B-2 "Spirit" của Mỹ Tuy nhiên, Tu-160 có mặt đã vượt qua đối thủ của nó.

Chuyến bay đầu tiên của Tu-160 diễn ra ngày 18/12/1981, được biên chế cho Không quân Xô viết vào năm 1987. Tu-160 được coi là chiếc máy bay ném bom chiến lược nhanh nhất thế kỷ 21, mang tên lửa xa nhất thế giới đã trở thành niềm tự hào của Không quân Liên Xô và sau này là Nga.

Tu-160 của Nga được đánh giá là là máy bay ném bom chiến lược tầm xa mạnh nhất thế giới. Ảnh: Internet

Nếu B-2 đã được thiết kế để thâm nhập càng nhiều càng tốt vào không phận của đối phương, "Thiên nga trắng" là máy bay ném bom chiến lược những được trang bị tên lửa hành trình tầm xa tới hàng ngàn km, hoạt động bên ngoài khu vực phòng không của bất cứ đối thủ nào.

Nếu như B-2 dựa trên cơ sở tàng hình, thì lợi thế của Tu-160 là sự kết hợp của tốc độ và tên lửa hành trình tầm xa. Tu-160 có thể đạt tốc độ tối đa 2.200 km/h, có khả năng nhanh chóng xuất phát và sử dụng tên lửa hành trình trước khi đối phương kịp phản ứng.

"Chim thép" Su 30SM hộ tống "Thiên Nga Trắng" Tu 160 phóng tên lửa diệt IS. Nguồn: VTC NEWS

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus