Thứ bảy, 20/04/2024 | 03:32
RSS

Nga muốn Mỹ ngừng cản trở quân đội Syria trong cuộc chiến chống IS

Thứ tư, 20/09/2017, 15:20 (GMT+7)

Đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, ông Igor Konashenkov đã tuyên bố rằng Mỹ nên ngừng cản trở quân đội Syria trong chống lại khủng bố IS.

Quân đội Syria dưới sự hỗ trợ tích cực của Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã giành được chiến thắng quan trọng và tiến tới tấn công vào thành phố Deir ez-Zor. Tuy nhiên, tình hình hiện nay càng trở nên phức tạp hơn khi có sự xuất hiện của người Kurd, quân đội Mỹ

Liên quan đến tình hình này đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, ông Igor Konashenkov đã tuyên bố rằng, Hoa Kỳ nên ngừng cản trở quân đội chính phủ Syria trong chống lại khủng bố IS. Ông Konashenkov cho biết rằng, ngày 19/9 các hoạt động quân sự chính ở phía bắc đã tấn công lực lượng quân đội Syria.

Nhóm dân quân người Kurd tại chiến trường Syria. Ảnh: Sputnik

Nhóm dân quân người Kurd tại chiến trường Syria. Ảnh: Sputnik

Điều đáng chú ý là khu vực này là nơi tập trung và được kiểm soát bởi các lực lượng đối lập do Mỹ hỗ trợ cũng như các lực lượng đặc biệt của quân đội Mỹ.

Trong một diễn biến liên quan, các chiến binh của Lực lượng Quốc phòng bán quân sự từ phía nam của Daraa cũng đã được triển khai tới Deir Ezzor. Như vậy, ngay sau khi quân tiếp viện của quân đội Syria được triển khai tới Deir Ezzor, cả IS và lực lượng do Mỹ hậu thuẫn sẽ phải đối mặt với cơn ác mộng thực sự.

Lực lượng tiếp vận cho quân đội Syria tới Deir Ezzor. Ảnh: Al-Masdar News

Lực lượng tiếp vận cho quân đội Syria tới Deir Ezzor. Ảnh: Al-Masdar News

Lực lượng chính phủ sẽ lập tức củng cố lại những vị trí xung yếu, đồng thời khởi động các chiến dịch truy quét IS tại các quận xung quanh thành phố.

Một khi bảo vệ được thành quả chiến đấu tại thành phố Deir Ezzor, quân đội Syria sẽ tăng cường chiến dịch truy quét IS bên bờ đông sông Euphrates, mở rộng phạm vi chiếm đóng, tạo chỗ đứng vững chắc tại khu vực này.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.