Thứ năm, 28/03/2024 | 11:00
RSS

Nga ấp ủ ra mắt tên lửa hành trình siêu âm tầm bắn hàng nghìn km

Thứ sáu, 21/07/2017, 20:44 (GMT+7)

Từ nay đến năm 2020, Công ty Hệ thống Tên lửa Chiến thuật của Nga sẽ hoàn thành việc phát triển một dòng tên lửa hành trình mới với tầm bắn từ 100 đến 1.000km.

Boris Obnosov, Tổng Giám đốc công ty này tiết lộ thông tin trên vào hôm 20/7. Công ty Hệ thống Tên lửa Chiến thuật là hãng sản xuất hàng đầu tại Nga chuyên sản xuất các loại tên lửa có độ chính xác cao. Công ty này gồm hơn 30 doanh nghiệp con nằm ở nhiều nơi trên lãnh thổ Nga.

Obnosov nói với các phóng viên bên lề của triển lãm hàng không MAKS-2017: “Chúng tôi hiện đang tạo ra các tên lửa hành trình siêu âm mới. Theo đó sẽ có một dòng mới các tên lửa với tầm bay tương ứng là 100, 200, 400 và 1.000km. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu này vào năm 2020”.

Theo học thuyết quân sự Nga mới công bố về hoạt động hải quân cho tới năm 2030, các tên lửa hành trình chính xác tầm xa sẽ trở thành vũ khí chủ lực của hải quân Nga vào năm 2025.

Tên lửa Nga Kalibr. Ảnh: RT

Tên lửa Nga Kalibr. Ảnh: RT

Một trong các tên lửa hành trình Nga hiệu quả nhất và được biết đến nhiều nhất là Kalibr. Tên lửa này được sử dụng lần đầu trong thực chiến vào tháng 11/2015, khi đó hạm đội Caspian của Nga đã dùng vũ khí này để tấn công các mục tiêu IS ở Syria.

Bên cạnh đó, Nga cũng sắp ra mắt Zircon – loại tên lửa mới nhất sẽ không thể bị đánh chặn bởi bất cứ hệ thống phòng thủ nào hiện có. Theo nhiều nguồn tin, Zircon là phiên bản cải tiến của tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh BrahMos – mẫu thiết kế chung giữa Nga và Ấn Độc dựa trên nền tảng tên lửa P-800 Onyx. Do đó, Zircon có thể đạt tầm bắm hiệu quả khoảng 400 km.

Hãng tin Nga Zvezda dẫn tin từ tờ Washington Times của Mỹ nói rằng, việc phát triển tên lửa Zircon là một bước tiến vượt bậc trong phát triển vũ khí phi đối xứng đủ sức chống lại một cuộc tấn công hạt nhân.

Tên lửa từ tàu chiến Nga tấn công mục tiêu. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Tên lửa từ tàu chiến Nga tấn công mục tiêu. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

"Với tiến bộ này, hệ thống phòng thủ của Mỹ như đi vào dĩ vãng" - Washington Times viết. Trong lần thử nghiệm tháng 4/2017, Zircon đã đạt tốc độ Mach 8 (gấp 8 lần tốc độ âm thanh), khiến nó trở thành loại tên lửa bất khả chiến bại với mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có của đối phương, theo Zvezda.

Các chuyên gia quân sự nhận xét, tên lửa hành trình siêu vượt âm X-51A Waverider đang được Mỹ thử nghiệm đã trở nên mờ nhạt trước Zircon.

Tàu chiến và tàu ngầm Nga bắn một loạt tên lửa vào Syria 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN