Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:21
RSS

Nếu Việt Nam thua Myanmar sẽ đẩy Malaysia vào "cửa tử"

Thứ ba, 20/11/2018, 15:46 (GMT+7)

Tại ở bảng A AFF Cup 2018 Myanmar, Việt Nam và Malaysia đều có 6 điểm nhưng Myanmar và Việt Nam đang có hiệu số +5, trong khi Malaysia chỉ là+1.

Vào lúc 18h30 chiều nay, trận đấu giữa Myanmar và Việt Nam sẽ diễn ra. Kết quả trận đấu chiều nay sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cục diện và cơ hội đi tiếp của mỗi đội.

Hiện tại, cả 3 đội bóng cạnh tranh vào bán kết là Myanmar, Việt Nam và Malaysia đều có 6 điểm. Đội Myanmar và Việt Nam đều đang có hiệu số +5 và đương nhiên đang nắm lợi thế lớn so với đội còn lại là Malaysia +1.

Mặc dù trận này phải chơi trên sân khách nhưng Việt Nam vẫn được đánh giá "cửa trên" so với chủ nhà. Tuy nhiên trái bóng tròn vẫn tiềm ẩn nhiều bất ngờ nên các học trò của HLV Park Hang Seo không được phép chủ quan.

Nếu thắng trận này, Việt Nam sẽ đương nhiên giành vé vào vòng sau. Trong trường hợp nếu hòa hoặc thua, cơ hội vượt quan vòng bảng vẫn "sáng" vì đối thủ ở trận cuối là một Campuchia rất yếu. 

Việt Nam chỉ có thể bị loại khi thua Myanmar và không thể thắng Campuchia, đồng thời Malaysia đánh bại Myanmar ở lượt trận cuối. Khi đó, ĐT Việt Nam chỉ có tối đa 7 điểm, trong khi Malaysia và Myanmar cùng 9 điểm.

Trong trường hợp ĐT Việt Nam hòa Myanmar, nếu lượt trận cuối thua tiếp Campuchia trong khi Myanmar thua Malaysia với cách biệt ít hơn trận Việt Nam thua Campuchia, khi đó Malaysia (9 điểm, nhất bảng) còn Myanmar và Việt Nam cùng 7 điểm, hòa đối đầu song Myanmar sẽ giành vé còn lại nhờ hơn về hiệu số bàn thắng bại. Ở kịch bản xấu nhất, ĐT Việt Nam thua cả hai lượt trận cuối và bị loại.

Tuy nhiên, như đã nói, nếu Việt Nam thua trong trận đấu chiều nay thì... Malaysia mới là đội bất lợi nhất. Khi đó, lợi thế về hiệu số hoàn toàn nghiêng về Việt Nam bởi trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà, rất khó để người Mã chiến thắng với tỷ số đậm. Trong khi đó, nếu thua Việt Nam vẫn chỉ có 6 điểm nhưng trận đấu cuối cùng được gặp đội bóng "lót đường" Campuchia trên sân nhà. Một chiến thắng đậm là điều nằm trong tầm tay.

Như vậy có thể thấy, Việt Nam không quá lo lắng về cơ hội đi tiếp. Thậm chí nếu thua Myanmar, các học trò của HLV Park Hang Seo vẫn hoàn toàn nắm quyền tự quyết ở trận đấu cuối cùng.

Điều lệ giải đấu năm nay xét thứ tự ưu tiên dành cho các đội có điểm số bằng nhau theo những tiêu chí sau:

– Hiệu số bàn thắng bại trong bảng

– Số bàn thắng trong bảng

– Điểm số giành được trong các trận đối đầu trực tiếp

– Hiệu số bàn thắng bại trong các trận đối đầu trực tiếp

– Số bàn thắng ghi được trong các trận đối đầu trực tiếp

– Điểm thẻ phạt (fair-play)

– Đá luân lưu nếu các đội liên quan còn ở trên sân – điều này chắc chắn không thể xảy ra.

– Bốc thăm – một yếu tố đầy tính may rủi.

 

Tuấn Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN