Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:51
RSS

Nếu rơi trong rừng Campuchia, Máy bay MH370 đã bị mang bán?

Thứ ba, 18/09/2018, 16:43 (GMT+7)

Một cuộc tìm kiếm máy bay MH370 mới đang được thực hiện sau khi Google Maps chụp được hình ảnh mà một số người tin rằng một chiếc máy bay đã bị rơi trong khu rừng rậm, cách 60 dặm về phía Tây của thủ đô Phnom Penh.

Máy bay MH370 của Malaysia Airlines đã bị mất tích trong bốn năm sau khi biến mất trên Ấn Độ Dương. Một cuộc tìm kiếm mới đang được thực hiện sau khi Google Maps chụp được hình ảnh mà một số người tin rằng một chiếc máy bay đã bị rơi trong khu rừng rậm không người ở, cách 60 dặm về phía Tây của thủ đô Phnom Penh.

Ông Parer, người từng làm việc cho NASA, mới đây bác bỏ nhận định rằng khu rừng không có người sinh sống. Những người dân sống gần đó có thể đã bán các phần máy bay để lấy tiền.

Viết trên blog, ông Parer cho rằng: “Trái ngược với những gì Google Earth cho thấy, khu vực vùng núi này không phải là không có người sinh sống. Chúng tôi nhìn thấy nhiều ngôi nhà ở thung lũng”.

Máy bay nghi MH370 trong rừng Campuchia đã bị mang đi bán sắt vụn?
Khu vực nghi tìm thấy máy bay MH370 ở Campuchia. Ảnh: Google Maps

“Đại đa số những người sống ở đây đều là nông dân nghèo, nếu thực sự có máy bay rơi, tất cả các mảnh vỡ kim loại đã bị đem bán”, Dân Việt dẫn lời ông Parer.

Trong khi đó, Campuchia bác bỏ nghi vấn cho rằng MH370 rơi ở khu rừng rậm nhiệt đới của nước này, cách thủ đô Phnom Penh 97 km về hướng Tây bắc.

"Đầu tiên, không có bất cứ bằng chứng, thông tin hay dữ liệu nào để chứng minh chiếc máy bay MH370 của Malaysia rơi ở Campuchia", VTC dẫn lời ông Sin Chansereyvutha, phát ngôn viên Cục Hàng không Dân dụng Campuchia nói với Tân Hoa Xã.

"Thứ 2, nếu thông tin này là thật, Cơ quan Hàng không dân dụng Malaysia sẽ gọi điện thoại cho chúng tôi vì ở ASEAN, chúng tôi có một biên bản ghi nhớ về hợp tác và chia sẻ thông tin về tìm kiếm và cứu nạn khi có tai nạn máy bay.

Nhưng Cơ quan Hàng không dân dụng Malaysia đã không liên lạc với chúng tôi về vấn đề này. Vì vậy chúng tôi kết luận rằng thông tin này là sai sự thật", ông này cho hay. 


Xem thêm: Tai nạn thảm khốc ở Lai Châu, 10 người tử vong, 4 người nguy kịch

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN