Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:54
RSS

Nếu không muốn bị "triệt sản", quý ông hãy tránh xa 5 thực phẩm này càng sớm càng tốt

Thứ năm, 21/09/2017, 19:08 (GMT+7)

Nội tạng động vật, đồ hộp, cafe, bia rượu... là những thực phẩm quý ông càng tránh xa sớm càng tốt, vì rất có thể nó sẽ là nguyên nhân gây vô sinh ở nam giới.

thực phẩm

Nội tạng động vật là một trong những thực phẩm ảnh hưởng đến "bản lĩnh phái mạnh".

Nội tạng động vật

Nội tạng động vật là món ăn khoái khẩu của cánh mày râu. Trong đó, có thể kể đến như: lòng, dạ dày, thận, gan được chế biến thành rất nhiều món nhậu hấp dẫn. Tuy nhiên, đây cũng chính là tác nhân khiến tinh trùng nam giới suy yếu, thậm chí gây vô sinh rất phổ biến.

quý ông

Ăn nhiều thực phẩm đóng hộp không tốt cho sức quý ông

Thực phẩm đóng hộp

Hầu hết các loại thực phẩm đóng hộp có chứa một lượng lớn Natri nhưng vi lượng Kali rất thấp.
Khi ăn đồ hộp thường xuyên có thể dẫn đến giảm lưu lượng máu đến các bộ phận của cơ thể, trong đó có bộ phận sinh dục của bạn. Điều này sẽ làm giảm chất lượng trong "chuyện ấy". Lâu dần, nó có thể gây vô sinh, rất nguy hiểm.

thuc pham

Bánh mỳ trắng làm mất 3/4 kẽm, không tốt cho chuyện "gối chăn".

Bột mì

Tuy các thực phẩm như bánh mỳ trắng có hương vị rất tuyệt vời nhưng nếu xem xét từ góc độ dinh dưỡng thì chúng không phải là thực phẩm tốt cho sức khỏe nhất là sức khỏe của các đấng mày râu. Bởi trong quá trình chế biến, nguyên tố kẽm sẽ mất 3/4. Trong khi đó, nguyên tố này lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc nuôi dưỡng khả năng tình dục và sức khỏe sinh sản.

Thường xuyên tiêu thụ những sản phẩm bột trắng tinh chế sẽ làm suy yếu khả năng sinh sản nam giới, dẫn đến tắc nghẽn động mạch, đau tim và tăng nguy cơ bất lực.

Nếu bạn đang nghiện cafe, hãy hạn chế lại vì nó có thể ảnh hưởng đến bản lĩnh phái mạnh.

Cà phê

Nếu bạn thường xuyên uống cà phê, hoặc đồ uống chứa nhiều caffeine, nên ngừng lại hoặc hạn chế thói quen này. Bởi lượng caffeine tiêu thụ vào cơ thể tỷ lệ thuận với vấn đề bất lực.

Dư thừa cà phê trong cơ thể có thể gây hại cho tuyến thượng thận của bạn. Khi chức năng của các tuyến giảm, nó có thể dẫn đến giảm nhu cầu tình dục và mất cân bằng hormone tuyến giáp.

Rượu bia không hề làm tăng bản lĩnh phái mạnh mà còn làm giảm ham muốn tình dục.

Bia rượu

Rượu bia không những ảnh hưởng sức khỏe và sinh hoạt của cơ thể, mà còn âm thầm ảnh hưởng đến sinh lý của nam giới.

Nam giới sử dụng bia, rượu một cách lạm dụng sẽ gây giảm việc tiết testosterone làm teo tinh hoàn, rối loạn cương dương, giảm việc sản xuất tinh trùng, giảm ham muốn tình dục, thậm chí là vô sinh.

Thanh Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN