Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:36
RSS

Ném con sơ sinh từ tầng 31 chung cư, nữ sinh đối diện hình phạt nào?

Thứ bảy, 20/10/2018, 08:14 (GMT+7)

Dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ việc nữ sinh Đinh T.V. A (21 tuổi, ở xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), ném con từ tầng 31 của tòa nhà HH2A khu đô thị Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) xuống đất xảy ra vào tối ngày 18/10.

Nhận định về vụ việc dưới góc nhìn pháp lý, Ths. Ls Đặng Văn Cường  - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho pháp luật Plus biết, có thể nói rằng vụ việc người mẹ trẻ vứt đứa con mới đẻ của mình qua cửa sổ xuống sân chung cư "như một túi rác"... là một sự việc kinh hoàng, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Đây cũng là một vụ việc có dấu hiệu tội phạm, cơ quan điều tra cần vào cuộc xác minh làm rõ và có thể khởi tố vụ án giết người để làm căn cứ tiếp tục điều tra vụ việc.

Hành vi sát hại một đứa trẻ mới sinh chưa quá 07 ngày tuổi có liên quan tới tội giết người hoặc tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ. Hai tội danh này được quy định tại điều 123 và điều 124 Bộ luật hình sự 2015. 

Nữ sinh 21 tuổi ném con sơ sinh từ tầng 31 mang tội gì nếu bị khởi tố?
Luật sư Đặng Văn Cường. Ảnh: Thời Đại

Phân tích kỹ hơn về vụ việc, luật sư Cường cho Thời Đại hay, cơ quan pháp y phải tiến hành khám nghiệm để xác định nguyên nhân cái chết, xem đứa trẻ chết trước hay chết khi bị ném xuống sân.

Điều tra làm rõ bị can, nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án là do thù hận, mâu thuẫn gia đình hay do trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, không nhận thức được hành vi.

Về việc nghi phạm khai nhận mình đã vứt bỏ con vì con đã chết là tình tiết cần được làm rõ để xác định hành vi, tính chất của sự việc và hậu quả pháp lý.

Nữ sinh 21 tuổi ném con sơ sinh từ tầng 31 mang tội gì nếu bị khởi tố?
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Facebook

Trong khi đó, luật sư Tạ Anh Tuấn (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) trao đổi trên Kiến Thức rằng, hành vi vứt trẻ sơ sinh của nữ sinh Đinh T.V.A có dấu hiệu phạm tội hình sự. Do vậy cơ quan điều tra cần khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu bé.

“Trong quá trình điều tra nếu cảnh sát làm rõ được nguyên nhân khiến cháu bé tử vong là do mẹ đẻ gây ra sẽ có đủ căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với V.A về tội “Giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ”, theo Điều 124 Bộ luật Hình sự 2015. Trường hợp này nữ sinh V.A sẽ phải đối mặt với hình phạt lên tới 3 năm tù”, - luật sư Tuấn nói.

Luật sư Tuấn phân tích, bước đầu sản phụ V.A khai khi sinh ra thấy cháu bé tử vong nên mới vứt con qua ô cửa nhà vệ sinh xuống đất. Nếu lời khai này của V.A là đúng thì cô gái sẽ bị truy tố về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”, theo Điều 319 Bộ luật Hình sự 2015.


Xem thêm: Vụ trẻ sơ sinh nghi bị ném từ tầng 31 chung cư Linh Đàm: Lạnh người lời khai nữ sinh

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN