Thứ tư, 24/04/2024 | 15:07
RSS

NATO cảnh báo tàu ngầm Nga tiến đánh Aleppo, Nga bảo "vớ vẩn"

Thứ hai, 31/10/2016, 11:28 (GMT+7)

Tổng thư ký NATO cảnh báo về việc các tàu ngầm Nga có thể đánh vào TP Aleppo bị bao vây ở Syria. Tuy nhiên, quan chức cao cấp Andrei Kelin thuộc Bộ ngoại giao Nga bác bỏ cảnh báo "vớ vẩn" này.

Theo tin tức từ báo Dân Trí dịch từ Independent, tờ Sunday Times (Anh) dẫn nguồn thạo tin cho biết Hải quân Anh và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang theo dõi hai tàu ngầm lớp Akula và một tàu ngầm diesel lớp Kilo của Nga.

Chúng chuẩn bị gia nhập hạm đội 8 tàu Nga do tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov dẫn đầu, vốn đang di chuyển qua vùng biển quốc tế ven các nước châu Âu và tiến về phía Syria.

“Các tàu ngầm của Nga hiện đã có mặt ở Địa Trung Hải”, nguồn tin nói với Sunday Times. Sự xuất hiện của 3 tàu ngầm Nga có khả năng mang theo tên lửa hành trình Kalibr làm dấy lên lo ngại.

Đó là lo ngại về khả năng Tổng thống Vladimir Putin có thể chuẩn bị ra lệnh mở cuộc tổng công kích mang tính quyết định cuối cùng nhằm vào Aleppo, thành phố đang bị bao vây và được coi là thành trì của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria.

Hải quân Hoàng gia Anh và NATO theo dõi 3 tàu ngầm trang bị tên lửa hành trình của Nga đã gia nhập hạm đội chiến đấu tiến về phía Syria.

Hải quân Hoàng gia Anh và NATO cảnh báo 3 tàu ngầm Nga sẽ tham gia vào Aleppo nhưng Nga bác bỏ. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, quan chức cao cấp Andrei Kelin thuộc Bộ ngoại giao Nga bác bỏ cảnh báo "ngớ ngẩn" này. Phát biểu với hãng tin RIA của Nga, ông Andrei Kelin khẳng định: “Những lo ngại đó không dựa trên bất cứ cơ sở nào vì các máy bay của chúng tôi đã không tới gần TP Aleppo trong 9 ngày".

"Lực lượng chiến đấu của chúng tôi đang ở Địa Trung Hải. Các tàu của chúng tôi đã luôn có mặt tại đó. Tại sao có thể đưa ra những đề xuất sai lạc và rồi nêu những giả thuyết chính trị căn cứ vào điều đó chứ? Thật là vớ vẩn”, ông Andrei Kelin nói thêm.

Thông tin trên xuất hiện chỉ vài ngày sau khi hải quân Nga trình làng tàu ngầm tàng hình mới nhất của họ, tàu Veliky Novgorod. Tàu này dự kiến được triển khai ở biển Đen trong bối cảnh NATO huy động binh sĩ tiến sát biên giới Nga, báo Người lao động đưa tin.

 

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.