Thứ sáu, 19/04/2024 | 18:09
RSS

NASA tìm ra cách ngăn chặn thiên thạch khổng lồ lao về phía trái đất

Thứ bảy, 24/03/2018, 22:07 (GMT+7)

Sau nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học đã tìm ra cách thức ngăn chặn các mảnh thiên thạch khổng lồ có khả năng va chạm với trái đất.

Theo Daily Mail, thiên thạch với tên 101955 Bennu (được phát hiện năm 1999) có kích thước khổng lồ 492 m đường kính, tương đương với tòa nhà 100 tầng đang lao về phía trái đất, và có thể va chạm với hành tinh xanh của chúng ta vào năm 2135.

Nếu điều này không chỉ loài người mà mọi sinh vật trên trái đất có thể sẽ bị xóa xổ hoàn toàn.

Tuy nhiên Michael Moreau, nhà khoa học nổi tiếng của trung tâm NASA, có thể dùng tàu vũ trụ mang sơn đến đổi màu của Bennu và chuyển hướng tảng đá này.

Theo Michael Moreau khi được đổi màu, một số phần của tảng đá sẽ hấp thụ các phóng xạ Mặt trời, làm vật thể nóng lên đủ để thay đổi quỹ đạo bay của thiên thạch khổng lồ này và không chạm vào Trái đất của chúng ta, qua đó sự sống trên trái đất sẽ được bảo toàn và loài người cũng sẽ an toàn trước thiên thạch đáng sợ này.

Thiên thạch khổng lồ Bennu đang lao nhanh về phía trái đất

Thiên thạch khổng lồ Bennu đang lao nhanh về phía trái đất

Theo các nhà thiên văn học, cơ hội để 101955 Bennu  va chạm với Trái Đất năm 2135 là 1/2.700. Nhiều nghiên cứu về Bennu cho thấy thiên thạch này rất khó ngăn chặn, các phương án đưa ra lần lượt được kết luận là không thể sử dụng.

Các nhà khoa học từng nghĩ đến những phương pháp như sử dụng vũ khí hạt nhân tấn công Bennu để ngăn thảm họa va chạm xảy ra. Tuy nhiên, giải pháp đổi màu thiên thạch này lại đơn giản hơn nhiều.

Tàu vũ trụ OSIRIS-REx của NASA sẽ tiếp cận Bennu vào tháng 12 tới và do thám kỹ hơn, dự kiến mang các mẫu vật về năm 2023.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN